Công an Đà Nẵng tăng cường giám sát ANTT tại sàn nhảy, quán karaoke

Thứ Năm, 18/04/2019, 19:34

Chiều 18-4, Công an TP Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch mở đợt cao cao điểm tuyên truyền, tấn công, trấn áp tội phạm ma túy và phòng ngừa tội phạm cùng hoạt động vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, karaoke, quán pub trên địa bàn TP. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng chủ trì hội nghị.


Theo chỉ đạo của Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, trong thời gian từ nay đến ngày 17-4, Công an Đà Nẵng sẽ tập trung lực lượng, tăng cường các hoạt động nghiệp vụ đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy, làm rõ và triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy vào TP; Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật nhà nước về phòng chống ma túy, vận động nhân dân tích cực tham gia tố giác tội phạm và tệ nạn này...

Đồng thời, Công an Đà Nẵng sẽ thực hiện chuyên đề phòng chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật tại các vũ trường, quán bar, Karaoke, Pub. Cụ thể, tập trung tuyên truyền, giáo dục cho chủ các cơ sở kinh doanh, nhân viên các vũ trường, quán bar, quán pub… về chủ trương, chính sách pháp luật đối với hoạt động kinh doanh như: đảm bảo ANTT, PCCC để biết chấp hành. 

Lực lượng Công an cũng tiến hành điều tra cơ bản các vũ trường, quán bar và tăng cường kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như: mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán rượu lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc... 

Thời gian quan, việc mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn TP Đà Nẵng còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Công tác đấu tranh của lực lượng chức năng với loại tội phạm này thời gian qua tại địa bàn TP tuy đạt được kết quả tốt nhưng vẫn chưa thể kìm hãm và kéo giảm. 

"Số người nghiện ma túy tại Đà Nẵng vẫn còn cao, kéo theo nhiều hệ  lụy xấu cho xã hội. Bên cạnh đó, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tại vũ trường, quán bar, karaoke, quán pub vẫn còn tìm ẩn nguy cơ gây mất ANTT, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân. Vì vậy, phải tăng cường kiểm tra giám sát, phòng ngừa tội phạm, không để các loại hình vui chơi giải trí trở thành nơi tập trung tội phạm"- Thiếu tướng Vũ Xuân Viên nêu rõ. 



Thân Lai
.
.