Công an Đà Nẵng: Học tập gương dũng cảm hy sinh của Thiếu tá Phan Công Việt

Thứ Ba, 06/10/2009, 10:28
Sáng 5/10, Công an TP Đà Nẵng tổ chức lễ phát động học tập gương hy sinh dũng cảm của Thiếu tá Phan Công Việt (32 tuổi), trú xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang (cán bộ Phòng PC14, Công an TP Đà Nẵng) trong lúc truy bắt các đối tượng truy nã vào ngày 21/9 tại đường Phạm Văn Đồng (Sơn Trà).

>> Đại úy Công an Phan Công Việt anh dũng hy sinh trong truy bắt tội phạm truy nã

Đồng chí Phan Công Việt vào ngành Công an từ năm 1996. Trong quá trình công tác, anh là một tấm gương không quản ngại hy sinh gian khổ, luôn đương đầu với mọi thử thách hiểm nguy. Sự hy sinh của Thiếu tá Phan Công Việt đã để lại niềm thương tiếc lớn cho đồng đội, đồng chí, sự mất mát cho gia đình.

Nêu tấm gương sáng của Thiếu tá Phan Công Việt, Ban Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đã quyết định phát động toàn thể đảng viên, đoàn viên, hội viên phụ nữ, cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên Công an TP Đà Nẵng học tập tấm gương dũng cảm hy sinh của Thiếu tá Phan Công Việt.

Thiếu tướng Phan Xuân Sang - Giám đốc Công an TP Đà Nẵng nhấn mạnh: Phát huy tinh thần Phan Công Việt, đẩy mạnh hơn nữa phong trào Công an nhân dân "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" và hưởng ứng tích cực cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân vì dân phục vụ".

Sẵn sàng xung phong đảm nhận những công việc khó khăn, gian khổ, sẵn sàng xả thân để bảo vệ tính mạng, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, suốt đời tận tụy phục vụ nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cũng đã đề nghị Nhà nước công nhận liệt sĩ và truy tặng Huân chương Chiến công hạng nhất cho Thiếu tá Phan Công Việt (SN 1977) về thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, tấn công trấn áp các loại tội phạm. Đồng thời đề nghị công nhận thương binh cho Trung úy Ngô Thanh Đông…

Ngoài ra, Ban Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đề nghị Nhà nước tặng Huân chương Quân công hạng ba cho Phòng PC14; tặng Huân chương Chiến công hạng ba cho Trung sỹ Ngô Thanh Đông và Thượng sỹ Phùng Anh Đại Phúc; Bộ Công an tặng Bằng khen cho Thiếu úy Phan Quốc Huy và Thượng sỹ Trịnh Quốc Pháp -  cán bộ Phòng PC14 đã có thành tích xuất sắc trong đợt truy bắt các đối tượng có lệnh truy nã vào chiều 21/9 vừa qua…

Ngọc Hà
.
.