Công an 16 tỉnh, thành phố phía Bắc triển khai công tác phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X

Thứ Sáu, 31/03/2006, 07:57

Ngày 30/3, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị triển khai công tác phối hợp bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14 giữa Công an 16 tỉnh, thành phố phía Bắc.

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X; Nguyễn Quốc Triệu, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch UBND TP; Đỗ Hoàng Ân, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Trung tướng Trần Văn Thảo, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng Trần Đại Quang, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh cùng các đồng chí lãnh đạo Công an 16 tỉnh, thành phố phía Bắc...

Báo cáo một số mặt công tác do lãnh đạo CATP Hà Nội trình bày nêu rõ: Sáu tháng qua (từ tháng 9/2005 – 2/2006), công tác phối hợp giữa Công an các địa phương luôn được duy trì, phát huy có hiệu quả; các nội dung phối hợp ngày càng mở rộng, thể hiện ở một số mặt công tác như: bảo vệ các sự kiện lớn; giải quyết khiếu kiện; quản lý người nước ngoài; điều tra, truy bắt các loại tội phạm, truy tìm tang vật; quản lý nhân hộ khẩu; công tác phòng cháy, chữa cháy; giữ gìn trật tự đô thị, trật tự ATGT; triển khai các biện pháp đấu tranh chống ma túy trên các tuyến trọng điểm như: Tây Bắc - Hà Nội; Đông Bắc - Hà Nội; giữ gìn ANTT tại 27 địa bàn giáp ranh; liên kết nhiều cụm giáp ranh giữa các huyện, xã; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo kịp thời xử lý những tình huống đột xuất xảy ra về ANTT...

6 tháng qua, Công an Hà Nội đã điều tra, khám phá 2.415 vụ phạm pháp hình sự; bắt 4.481 đối tượng, trong đó có 1.030 đối tượng là người các tỉnh. Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an Hưng Yên điều tra, làm rõ, bắt giữ nhanh hung thủ gây ra vụ giết người, cướp tài sản ở huyện Kim Động (Hưng Yên); phối hợp với Công an Thái Nguyên triệt phá ổ nhóm 4 đối tượng gây ra 38 vụ cướp trên các tuyến giao thông.

Tại hội nghị, đại diện Công an một số tỉnh, thành phố đã phát biểu tham luận, thể hiện quyết tâm cùng thực hiện 8 nội dung trọng tâm được đề cập tại hội nghị này nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội X và Hội nghị APEC lần thứ 14. Theo đó, Công an 16 tỉnh, thành phố sẽ chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn không để xảy ra các hoạt động phá hoại và chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, không để xảy ra các vụ án nghiêm trọng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, trong thời gian tới, lực lượng Công an phải nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X và Hội nghị APEC lần thứ 14. Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát cùng phối hợp với Công an các địa phương để giữ vững ổn định ANCT - TTATXH.

Lực lượng Công an 16 tỉnh, thành phố giữ vai trò nòng cốt, xung kích trong công tác đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm; tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương cùng nhân dân phát huy sức mạnh tổng hợp, giữ vững thế trận an ninh nhân dân và đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm đạt kết quả cao

A. Hiếu
.
.