Công An Tp.HCM mở đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Chủ Nhật, 12/06/2005, 17:04
Từ đầu năm đến nay, Cảnh sát giao thông Công an Tp. Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông trên cả 3 mặt: số vụ, số người chết, số người bị thương, phòng chống đua xe trái phép, giải quyết nạn ùn tắc giao thông.

Ngoài việc tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp điều khiển môtô không có biển số, chạy lạng lách, phóng nhanh vượt ẩu, ôtô chở hành khách và hàng hóa quá trọng tải quy định, Cảnh sát giao thông tập trung kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp người điều khiển, người ngồi trên xe môtô, gắn máy không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông vào các tuyến đường quy định bắt buộc.

Các biện pháp trên được thực hiện rất kiên quyết nên ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân được nâng lên và tình hình trật tự an toàn giao thông có nhiều chuyển biến tích cực. So với 5 tháng đầu năm 2004, số vụ tai nạn giao thông đường bộ ở Tp. Hồ Chí Minh giảm 103 vụ, giảm 3 người chết, giảm 159 người bị thương. Tuy có giảm, nhưng vẫn còn đến 441 người chết và 511 người bị thương trong 576 vụ tai nạn giao thông. Những quận, huyện xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông là: Củ Chi, Bình Chánh và Gò Vấp, trong đó phương tiện gây ra tai nạn nhiều nhất vẫn là xe gắn máy, xe tải các loại, xe taxi, xe buýt. Nguyên nhân do ý thức chấp hành Luật Giao thông của người dân chưa cao, lưu thông không đúng phần đường quy định, tình trạng phóng nhanh vượt ẩu, uống rượu bia say điều khiển phương tiện…

Trước tình hình trên, với quyết tâm phấn đấu từ nay đến cuối năm sẽ kéo giảm số vụ, số người chết, số người bị thương do tai nạn giao thông. Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an Tp. HCM đã có kế hoạch phối hợp với các lực lượng khác mở đợt cao điểm tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông từ ngày 25-5 đến ngày 20-9. Trong đó tăng cường lực lượng và phương tiện tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường trọng điểm, xử lý nghiêm các hành vi  vi phạm (nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông), bố trí lực lượng  chủ động điều hòa giao thông, không để xảy ra ùn tắc, phòng chống có hiệu quả tình trạng chạy xe dàn hàng ngang, lạng lách, đánh võng, chạy xe gây rối trật tự công cộng và tụ tập đua xe trái phép

C.T.
.
.