Cơ động chiến đấu, sẵn sàng xử lý các tình huống phức tạp xảy ra

Thứ Hai, 29/06/2020, 16:55
Ngày 29/6, tại Hà Nội, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2020.


Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì hội nghị.

6 tháng đầu năm 2020, lực lượng CSCĐ đã quán triệt nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Chính phủ và Bộ Công an về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) với phương châm “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”; quyết liệt tổ chức triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, góp phần quan trọng cùng với các lực lượng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của đất nước.

Trong đó, tham mưu triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, chuyến hàng đặc biệt, các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; tham mưu Bộ báo cáo Chính phủ phê duyệt các đề án, dự án nhằm hiện đại hóa lực lượng CSCĐ; hoàn thiện hồ sơ lập đề nghị xây dựng Luật CSCĐ báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thông qua; tham mưu xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về ANTT; tích cực tham gia tuyến đầu đảm bảo ANTT, phòng, chống dịch góp phần khống chế, ngăn chặn dịch COVID-19.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bộ Tư lệnh CSCĐ

Thời gian qua, CSCĐ toàn quốc đã tổ chức lực lượng vũ trang canh gác bảo vệ an toàn tuyệt các cuộc mít tinh và các sự kiện chính trị, văn hóa xã hội, thể thao, đối ngoại, các ngày lễ lớn của đất nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Việt Nam. 

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích mà Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020; đồng thời khẳng định, đây là những kết quả công tác rất cơ bản và quan trọng, đóng góp vào thành quả chung của toàn lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Trung tướng Phạm Quốc Cương.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đề nghị, thời gian tới, Bộ Tư lệnh tiếp tục nâng cao tinh thần cảnh giác, đẩy mạnh biện pháp vũ trang thường trực cơ động chiến đấu, chủ động xử lý nhanh các tình huống phức tạp, sẵn sàng lên đường nhận nhiệm vụ ngay khi có mệnh lệnh điều động của lãnh đạo Bộ, yêu cầu của các đơn vị chiến đấu, Công an các địa phương. 

Nhấn mạnh 6 tháng cuối năm là thời điểm bản lề, then chốt quyết định trong công tác thực hiện nhiệm vụ chính trị của cả lực lượng CAND, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Bộ Tư lệnh tổ chức quán triệt cho các cán bộ, chiến sĩ đầy đủ yêu cầu, nhiệm vụ công tác bảo đảm ANTT trong tình hình hiện nay; cụ thể hoá bằng các chương trình, kế hoạch, mệnh lệnh công tác của lực lượng CSCĐ.

Ngay sau hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư lệnh, chỉ huy các đơn vị trực thuộc tiến hành tổng kiểm tra, rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án, chỉ tiêu, mục tiêu yêu cầu công tác, nhất là các phương án về công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác khảo sát địa bàn, xây dựng các phương án hành động để đáp ứng yêu cầu đặt ra. Trong đó, chú trọng cả phương án huấn luyện thường xuyên, phương án huấn luyện nâng cao, các phương án thực hiện kế hoạch chiến đấu bảo vệ các sự kiện quan trọng của đất nước.

Tại hội nghị, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng đã trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Bộ Tư lệnh CSCĐ và cá nhân Trung tướng Phạm Quốc Cương vì đã có thành tích xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, góp phần xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND cho 16 cá nhân. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an, Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ…

Vũ Linh
.
.