Chung tay giữ bình yên biên giới

Chủ Nhật, 26/05/2019, 07:45
Thời gian qua, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring (đóng tại xã biên giới Đắc Pring, huyện Nam Giang, Quảng Nam) đã làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, chung tay cùng các lực lượng chức năng đảm bảo ANTT, giúp đỡ người dân địa phương phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Đồn trưởng Đồn BP Đắc Pring cho biết, Đồn được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới Việt-Lào, với chiều dài 23,911km, 9 mốc quốc giới, quản lý trực tiếp 2 xã Đắc Pre và Đắc Pring, huyện Nam Giang. Đặc thù địa bàn này chủ yếu là khu vực núi cao, đường sá đi lại khó khăn, trong khi đó hầu hết dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, như: Ve, Tà Riềng, Cơ Tu, trình độ dân trí còn hạn chế, nhận thức chưa đồng đều.

Đặc biệt, bà con chỉ sản xuất nương rẫy, phụ thuộc vào “nước trời”, việc vận dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất còn nhiều hạn chế, nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Để giúp người dân vươn lên ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, Đồn tăng cường cán bộ, chiến sĩ về các xã giúp dân bằng những hoạt động thiết thực, như đưa dự án trồng lúa nước lên cụm dân cư Pêtapoóc; mở lớp học xóa mù chữ cho đồng bào; lao động giúp dân vào mùa thu hoạch; sửa chữa, dựng nhà cho bà con…

Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xây dựng các mô hình “tuyến đường an toàn”, “tiếng mõ thôn bản”; nhận đỡ đầu 2 em học sinh, với mức hỗ trợ mỗi em 500 nghìn đồng/tháng; phối hợp với trạm y tế 2 xã tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, chăm sóc sức khỏe cho người dân…

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đắc Pring giúp người dân sản xuất.

Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Đắc Pring còn bám sát địa bàn, phối hợp với lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm của Bộ chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Nam, điều tra triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm. Chỉ tính năm 2018, đã  phát hiện, điều tra, khởi tố 3 vụ/8 đối tượng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép vật liệu nổ; xử lý 1 đối tượng vận chuyển trái phép xăng dầu vào khu vực biên giới; phát hiện 6 đối tượng vi phạm quy chế biên giới, 2 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép.

Từ đầu năm 2019 đến nay, đơn vị phối hợp triệt phá đường dây mua bán trái phép, tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực biên giới, bắt 3 đối tượng. “Đơn vị sẽ tiếp tục chủ động phát hiện, bóc gỡ, triệt phá các đường dây, tổ chức tội phạm, kiên quyết không để phát sinh các tụ điểm phức tạp về các loại tội phạm ở khu vực biên giới nhất là tội phạm về ma túy.

Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát chặt chẽ, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động của tội phạmma túy; tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức cảnh giác cho bà con nhân dân ở khu vực biên giới, không tham gia, bao che, tiếp tay cho các đối tượng phạm tội”, Thượng tá Tùng nói.

Hà Vy
.
.