Gây rối rồi chém trọng thương cán bộ Công an phường

Thứ Ba, 03/05/2016, 16:10
Thượng úy Dũng cùng một Cảnh sát khu vực xuống hiện trường giải quyết vụ việc nhưng bất ngờ bị kẻ gây rối chém trọng thương.

Sáng 3-5, ông Võ Thành Thống - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ đã đến bệnh viện thăm hỏi, động viên Thượng úy Lê Quốc Dũng, cán bộ Công an phường Tân Phú (quận Cái Răng) bị thương trong lúc làm nhiệm vụ. 

Theo báo cáo của Công an quận Cái Răng, tối 2-5, tại khu vực Phú Thắng, Nguyễn Anh Văn (52 tuổi) đi nhậu say về nhà gây rối làm ảnh hưởng đến tình hình ANTT. 

Công an phường Tân Phú phân công Thượng úy Dũng cùng một Cảnh sát khu vực xuống hiện trường giải quyết. Trong lúc khuyên ngăn, đối tượng bất ngờ dùng dao chém Thượng úy Dũng, gây thương tích nặng. 

Người dân đã hỗ trợ cầm máu và đưa cán bộ Công an bị thương đến bệnh viện (BV) cấp cứu, trong tình trạng nguy kịch. 

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ nắm tay, động viên Thượng úy Dũng yên tâm điều trị. 
Theo BV, Thượng úy Dũng được chuyển cấp cứu vào khoảng 19h30’ ngày 2-5, vết thương vùng cổ phải dài 12cm, gây đứt động mạch đốt sống phải. Các bác sĩ đã tích cực cứu chữa, hiện sức khỏe bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch.

Tại bệnh viện, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cùng Giám đốc Công an TP động viên người nhà và Thượng úy Dũng an tâm điều trị và trao số tiền hỗ trợ 30 triệu đồng cho gia đình (UBND TP Cần Thơ hỗ trợ 20 triệu đồng, Công an TP Cần Thơ hỗ trợ 10 triệu đồng).

Liên quan đến vụ việc, tối 2-5, sau khi gây thương tích cho Thượng úy Dũng, Nguyễn Anh Văn đã ra trình diện và khai nhận hành vi của mình. 

Tuy nhiên, trong lúc lấy lời khai ban đầu thì nghi can có dấu hiệu mệt. Người nhà cho biết, trước khi đến chốt dân phòng đầu thú, nghi can có uống thuốc trừ sâu.

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng chuyển nghi can đến bệnh viện cấp cứu. Các bác sĩ đã tiến hành rửa dạ dày, truyền dịch, điều trị đặc hiệu. Hiện sức khỏe nghi can đã ổn định và đang nằm theo dõi tại BV. 

Nghi can chém cán bộ Công an phường đang nằm theo dõi tại Bệnh viện.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh - Giám đốc Công an TP Cần Thơ chỉ đạo Công an quận Cái Răng khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ việc theo quy định pháp luật.

Văn Vĩnh
.
.