Đồng Nai tặng nhiều bằng khen cho Công an TP Biên Hòa

Thứ Sáu, 13/03/2020, 19:19
Chiều 13/3, tại Công an TP Biên Hoà, UBND tỉnh đã tổ chức trao tặng bằng khen cho 5 tập thể và cá nhân thuộc Công an TP Biên Hòa vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh trấn áp tội phạm trên địa bàn thành phố Biên Hòa. 


Đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đến dự và trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân. Cùng dự có đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn,  Giám đốc Công an tỉnh; Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo Thành uỷ, UBND TP.Biên Hoà.

Đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, hoa chúc mừng các tập thể lập thành tích xuất sắc

Thực hiện kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh, Công an Tp.Biên Hòa đã triển khai động bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn. 

Các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý được đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ. Các băng nhóm tội phạm và các địa bàn trọng điểm phức tạp được xác định trong cao điểm đều được đấu tranh, triệt xóa, chuyển hoá đạt hiệu quả cao, mang lại niềm tin cho Nhân dân.

Đồng chí Cao Tiến Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh tặng bằng khen, hoa chúc mừng các cá nhân lập thành tích xuất sắc

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều đơn vị, cá nhân đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, lập thành tích xuất sắc trong đấu tranh trấn áp tội phạm. Nổi bật phải kể đến việc triệt phá đường dây mua bán, tàng trữ, sản xuất trái phép chất ma túy do đối tượng Lê Ngọc Thạch ngụ tại TP Hồ Chí Minh cầm đầu, thu giữ trên 1.000 viên ma túy tổng hợp (còn gọi là thuốc lắc), cùng một số dụng cụ sản xuất, điều chế ma túy. 

Hay việc triệt phá tụ điểm mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn cùng nhiều tang vật khác tại phường An Hòa, TP Biên Hòa. Tiếp đến là việc triệt phá vụ cướp tài sản và đòi nợ thuê, tại phường Long Bình, bắt khẩn cấp 4 đối tượng. 

Cuối năm 2019, Công an TP Biên Hoà còn triệt phá băng nhóm cho vay lãi nặng tại phường Tân Phong, do Nguyễn Việt Thắng cầm đầu và 10 đối tượng liên quan, đã làm rõ các đối tượng thu được từ việc cho vay lãi nặng với số tiền trên 6 tỷ đồng.

Trần Tư
.
.