Chủ động thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị

Thứ Tư, 23/12/2020, 14:03
Tại hội nghị Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ 30 tổ chức ngày 23/12, đồng chí Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, chủ động trong công tác, đóng góp vào những thành tích chung của Bộ Công an, tạo môi trường an ninh, an toàn, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.


Bám sát phương châm hành động năm 2020: “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nhiệm vụ bảo đảm ANTT; bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng Bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VII và tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp trong Công an tỉnh; thực hiện thành công hai khâu đột phá của năm, đó là: “Tăng cường chỉ đạo nâng cao hiệu quả thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản Công an các cấp” và “Nâng cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo, chỉ huy và hiệu quả hoạt động của lực lượng Công an cơ sở”.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu lần thứ 30.

Năm 2020, lực lượng Công an tỉnh đã tập trung lực lượng, phương tiện triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nhằm thực hiện song song hai nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh COVID-19 và giữ vững ANCT trên địa bàn; phối hợp với nhiều lực lượng, mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, xâm hại trẻ em, buôn bán người, đấu tranh triệt phá nhiều băng, ổ nhóm tội phạm hình sự, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, băng nhóm tội phạm có tổ chức...

 Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua "Vì An ninh Tổ quốc" cấp cơ sở năm 2020 thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Các lực lượng Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đồng loạt ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.

Trong năm 2020,  các lực lượng Công an tỉnh đã đấu tranh triệt phá 40 nhóm tội phạm, 336 đối tượng. Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 76, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục được Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, chủ động trong công tác, đóng góp vào những thành tích chung của Bộ Công an, tạo môi trường an ninh, an toàn, góp phần quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Công an tỉnh tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng; chủ động trong công tác tham mưu chiến lược cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh, bảo đảm tính kịp thời, chính xác; thực hiện quyết liệt các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản; chủ động nắm tình hình, dự báo tình hình để làm tốt công tác an ninh trên biển, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, góp phần bảo đảm ANQG, giữ vững TTATXH, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội Đảng và bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán 2021… 

Thay mặt lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” cấp cơ sở năm 2020 thuộc Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thành Trung
.
.