Chủ động nắm tình hình, bảo đảm tốt ANTT

Thứ Năm, 05/07/2018, 08:52
Ngày 4-7, đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc tại Công an huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang.

Cùng tham dự buổi làm việc có đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương và Công an tỉnh Hà Giang. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) đã báo cáo với Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và đoàn công tác kết quả tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên 6 tháng đầu năm cũng như phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi làm việc với Công an huyện Vị Xuyên.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Vị Xuyên được giữ vững, ổn định, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ; triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chủ động nắm chắc tình hình trên tuyến biên giới, tình hình hoạt động trong vùng dân tộc thiểu số, tôn giáo… 

Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành chức năng, cấp ủy chính quyền các cấp tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc ngay tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp về ANTT. Công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và đạt kết quả tốt. 

Tỉ lệ điều tra, khám phá án và công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố đạt chỉ tiêu đề ra. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về ANTT…

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành ghi nhận những thành tích, kết quả đã đạt được của Công an huyện Vị Xuyên trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu, thời gian tới, Công an huyện cần tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, cấp ủy chính quyền địa phương đảm bảo giữ vững an ninh trật tự, có các phương án, không để xảy ra những tình huống đột xuất, bất ngờ. 

Đặc biệt chú trọng làm tốt công tác xây dựng lực lượng, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ chiến sĩ; nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước đạt 3 tiêu chí: giảm chi phí, giảm thời gian, giảm thủ tục giấy tờ… 

Phối hợp tốt với các ban, ngành chức năng triển khai quyết liệt, hiệu quả các đợt tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn… Cùng với đó, cần đánh giá, nhân rộng các mô hình phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn huyện…

Cùng ngày, hướng tới Kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27-7-1947 – 27-7-2018), Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành cùng đoàn công tác đã đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Quốc gia tại huyện Vị Xuyên.

Phương Thúy
.
.