Chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện của đất nước, địa phương

Thứ Ba, 15/12/2020, 16:57
Ngày 15/12, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự, chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Công an TP Cần Thơ. 


Về phía địa phương có đồng chí Trần Việt Trường, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an; một số Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an.

Năm qua, Công an TP Cần Thơ đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ hiệu quả các giải pháp đảm bảo ANCT, TTATXH. Bảo vệ an toàn các đoàn khách quốc tế, lãnh đạo Trung ương, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bảo vệ an toàn các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, của Đảng, Ngành và địa phương. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, đấu tranh xử lý, tác động gỡ bỏ thông tin xấu độc nhất là thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. 

Nhờ chủ động nắm tình hình, Công an TP Cần Thơ đã phát hiện, đấu tranh với hàng trăm tài khoản cá nhân trên không gian mạng, các trang web, blog, Facebook đăng tải hình ảnh, tin, bài xuyên tạc kích động chống phá Đảng, Nhà nước. 

Đặc biệt, liên quan đến dịch bệnh COVID-19, đã phát hiện 49 trường hợp đăng tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận; đề nghị xử phạt 11 trường hợp, viết cam kết không tái phạm 36 trường hợp… 

Kiên trì, quyết liệt thực hiện mục tiêu kéo giảm tội phạm hoạt động trên địa bàn thành phố, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm ma túy... 

Thông qua các cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, Công an các đơn vị, địa phương trong thành phố đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến tích cực về ANTT trên địa bàn. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an tặng các đơn vị cơ sở thuộc Công an TP Cần Thơ.

Tình hình TNGT trong năm 2020 được kéo giảm cả 3 tiêu chí: giảm 31,2% về số vụ, giảm 34,8% số người chết và 26,6% số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019.

Bố trí 246 cán bộ Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an tại 41/41 xã, thị trấn. Trong đó, có 41 Trưởng Công an xã, 82 Phó Công an xã và 123 Công an viên, bảo đảm tối thiểu mỗi đơn vị có 6 Công an chính quy, từ đó đã tạo chuyển biến tích cực về ANTT tại địa phương… 

Chủ tịch UBND thành phố và Giám đốc Công an thành phố, tặng danh hiệu thi đua Quyết thắng cho các đơn vị cơ sở thuộc Công an TP Cần Thơ. 

Với những thành tích đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2020, Công an TP Cần Thơ vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn biểu dương, chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an TP Cần Thơ đạt được trong năm qua. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cùng các đại biểu và Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ. 

Đồng chí Thứ trưởng tin tưởng, Công an Cần Thơ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm ANTT, giành nhiều chiến công mới, xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố. 

Để tiếp tục giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an TP Cần Thơ tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an thực sự trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đi đôi với chăm lo thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc; chú trọng bảo đảm an toàn cho cán bộ trong trấn áp tội phạm, bảo vệ cán bộ không để tội phạm lôi kéo, mua chuộc; chăm lo đời sống văn hóa, sức khỏe… để CBCS thực sự yên tâm công tác. 

“Nâng cao hơn nữa hiệu quả của công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Chú trọng công tác nắm tình hình, xử lý tình hình ở cơ sở, không để bị động, bất ngờ. Làm tốt công tác bảo đảm ANCT nội bộ, an ninh văn hóa - tư tưởng, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh kinh tế. Tham mưu, phối hợp giải quyết có hiệu quả về an ninh nông thôn, đô thị, không để hình thành “điểm nóng” về ANTT... Phối hợp với các lực lượng, nhất là Quân đội bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế tại địa phương”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh. 

Toàn cảnh Hội nghị. 

Theo đồng chí Thứ trưởng, Công an TP Cần Thơ cần phát huy vai trò tham mưu nòng cốt, để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm hình sự, tội phạm có tổ chức theo kiểu “xã hội đen”, tội phạm “tín dụng đen”, tội phạm ma túy, kinh tế… 

Tăng cường công tác dân vận, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; huy động và phát huy sức mạnh của nhân dân thành phố tham gia phòng chống tội phạm, giữ gìn ANTT. Không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ bảo đảm thiết thực, phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn, đối tượng...  

 Nhấn mạnh năm 2021 là một năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu Công an TP Cần Thơ cần tập trung chỉ đạo triển khai mạnh mẽ các biện pháp công tác nghiệp vụ, đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong bất cứ tình huống nào cũng phải tập trung nắm chắc, đánh giá đúng tình hình, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về ANTT. 
Chủ tịch UBND TP Cần Thơ - Trần Việt Trường, chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Cùng với đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thực sự rõ nét trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng hậu cần, kỹ thuật. Quan tâm, chăm lo xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, đặc biệt là lực lượng Công an chính quy. 

Làm tốt phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, làm tốt công tác dân vận, vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh chống tội phạm đến từng bản, làng, thôn, xóm khu phố, tạo thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn.  

Đồng chí Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn đề nghị Công an TP Cần Thơ cần khẩn trương triển khai các nhiệm vụ để thực hiện ngay từ những ngày đầu năm 2021; chủ động nắm chắc tình hình, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết dương lịch, Tết Nguyên đán Tân Sửu của dân tộc… 

Văn Đức
.
.