Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về công tác dân tộc

Thứ Sáu, 06/02/2015, 17:28
Chiều 6/2, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt các cơ quan làm công tác dân tộc ở Trung ương. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.
Dự buổi gặp mặt có đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc cùng đại diện lãnh đạo một số Ban, bộ ngành ở Trung ương…

Năm 2014, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm công tác dân tộc ở Trung ương, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, chính sách, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc; phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; củng cố hệ thống chính trị, an ninh ở cơ sở; đảm bảo tốt an ninh trật tự ở vùng dân tộc thiểu số.

Công tác dân tộc ở nước ta đã có những chuyển biến mạnh mẽ và đạt được những thành tựu to lớn. Hệ thống chính trị cơ sở ở vùng dân tộc và miền núi được củng cố và phát triển. Ðội ngũ cán bộ dân tộc thiểu số phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Thứ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt. 

Ðời sống của đồng bào dân tộc được nâng cao; văn hóa, giáo dục có những chuyển biến rõ nét; hệ thống chính trị cơ sở được củng cố; nhận thức của các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị về công tác dân tộc ngày càng sâu sắc…

Tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nông Quốc Tuấn cùng các đại biểu tham dự buổi gặp mặt đánh giá cao kết quả mà Bộ Công an cùng các cơ quan làm công tác dân tộc đã đạt được; đồng thời khẳng định trong thời gian tới Uỷ ban Dân tộc cùng các cơ quan làm công tác dân tộc ở Trung ương sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an trên các lĩnh vực công tác, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm nhiệt liệt chào mừng các đại biểu đã đến dự buổi gặp mặt; khẳng định trong những năm qua, Bộ Công an đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan làm công tác dân tộc ở Trung ương; phối hợp đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò người có uy tín trong dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thường xuyên phối hợp để trao đổi thông tin và thống nhất các nội dung công tác cần triển khai thực hiện trong vùng dân tộc, ở các địa bàn chiến lược.

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các đơn vị, địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tốt công tác nắm tình hình, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội ở vùng dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh trong thời gian tới, Bộ Công an cùng cơ quan làm công tác dân tộc cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản về công tác dân tộc. Đẩy mạnh công tác phối hợp; công tác nắm tình hình; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đảm bảo giữ vững ổn định an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số…

Vũ Linh
.
.