Cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ở miền Tây

Chủ Nhật, 27/01/2019, 09:54
Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ đã tập trung triệt xoá các ổ, nhóm tội phạm hình sự, ma tuý, cờ bạc, hoạt động cho vay “tín dụng đen”, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019, Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ đã tập trung triệt xoá các ổ, nhóm tội phạm hình sự, ma tuý, cờ bạc, hoạt động cho vay “tín dụng đen”, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông. Sau một tháng triển khai đã mang lại nhiều hiệu quả tích cực, các loại tội phạm, tai nạn giao thông được kiềm chế, kéo giảm…

Qua 30 ngày thực hiện đợt cao điểm, Công an Đồng Tháp triệt xoá 61 tụ điểm cờ bạc, tệ nạn xã hội, bắt xử lý hơn 500 đối tượng, tạm giữ số tiền tang vật hơn 1,2 tỷ đồng. 

Công an các đơn vị triệt xoá 26 vụ, 30 đối tượng mua bán, tàng trữ trái phép các chất ma tuý, chủ động phát hiện tội phạm lợi dụng các tuyến xe khách từ TP Hồ Chí Minh về Đồng Tháp để vận chuyển ma túy. 

Qua công tác tuần tra đã phát hiện 87 vụ vận chuyển hàng cấm, tạm giữ hơn 38.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 400 mặt hàng điện lạnh, 800 viên pháo nổ… 

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an TP Cao Lãnh khám phá nhanh vụ trộm két sắt, với trị giá tài sản hơn 200 triệu đồng tại TP Cao Lãnh và thu hồi tài sản trả người bị hại.

Hàng loạt tụ điểm cờ bạc bị triệt xoá trong đợt cao điểm.

Trong đợt cao điểm, Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường và Công an các địa phương tập trung kiểm tra, xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển cát sỏi trái phép trên các tuyến sông Tiền, sông Hậu và sông Cổ Chiên. 

Cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang đã tập trung điều tra, khám phá nhiều chuyên án trộm, cướp tài sản. Sau 3 tuần tích cực điều tra, khoảng 2h sáng 20-1, Công an Tiền Giang phối hợp với Công an Bình Dương bắt giữ Nguyễn Văn Yên (51 tuổi, ngụ phường 6, TP Mỹ Tho) về hành vi “Cướp giật tài sản” đang lẩn trốn tại khu công nghiệp trên địa bàn thị xã Thuận An. 

Hơn 3h sáng 27-12-2018, ông Văn Công Mật cùng vợ là Trần Thị Thu Giang khoá cửa căn nhà ở phường 5 (TP Mỹ Tho) để ra chợ bán thịt heo. Hai vợ chồng vừa lên xe thì Yên chạy bộ từ phía sau tới, giật túi xách bên trong có 200 triệu đồng, 2 điện thoại di động iPhone 6 Plus và iPhone 7 Plus. Sau khi gây ra vụ cướp, Yên bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Sau hiệu quả đợt cao điểm truy quét, xử lý tội phạm liên quan đến hoạt động cho vay “tín dụng đen”, Công an các tỉnh, thành Tây Nam bộ tiếp tục rà soát, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật. 

Tối 21-1, Nguyễn Mạnh Đình (26 tuổi) và Phạm Văn Trung (28 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình, tạm trú ở xã Hòa Thuận, huyện Châu Thành) đang thu tiền góp các hộ dân trên địa bàn phường 7 (TP Trà Vinh) thì Công an phát hiện, mời về làm việc. 

Cả hai thừa nhận, từ tháng 9-2018 đã đến Trà Vinh cho vay lãi suất cao (khoảng 30%/tháng), với hình thức góp tiền lãi và gốc theo ngày. Qua kiểm tra nhanh, cả hai đều dương tính với ma túy. Đình và Trung thừa nhận đã sử dụng ma túy đá cùng bạn trong tiệc sinh nhật tại quán karaoke trên địa bàn phường 7, sau đó mới đi thu tiền góp ngày.

Thượng tá Phan Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết: “Trong thời gian tới sẽ tập trung xử lý các đối tượng hình sự hoạt động “tín dụng đen”, tổ chức đánh bạc, đá gà, lắc tài xỉu trước, trong và sau Tết”.

Qua một tháng triển khai thực hiện cao điểm, CSGT Công an tỉnh Trà Vinh đã tổ chức tuần tra kiểm soát hơn 2.000 ca, phát hiện, lập biên bản xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt hơn 2 tỷ đồng. Lỗi vi phạm chủ yếu là không giấy phép lái xe với 561 trường hợp, đã sử dụng rượu, bia lái xe 360 trường hợp... 

Trên đường thủy, lỗi vi phạm phổ biến là chở quá vạch mớn nước an toàn với 158 trường hợp, không trang bị thiết bị an toàn 21 trường hợp.

Văn Vĩnh - Thanh Mỹ
.
.