Hà Tĩnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 20/01/2018, 11:13
Ngày 20-1 Công an Hà Tĩnh đã tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT bảo vệ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. 

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Đình Sơn - UVTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh...

Để giữ vững ANTT trên địa bàn, nhất là trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, trong thời gian tới, các phòng, Công an các huyện, thành phố, thị xã  chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy  chính quyền chỉ đạo các ban ngành đoàn thể tích cực tham đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo ANTT, TTATGT.

Đồng chí Đặng Quốc Vinh - Phó chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại lễ ra quân

Đại tá Lê Văn Sao - Giám đốc Công an tỉnh - phát biểu tại lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm

Đồng thời tập trung lực lượng đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu, phương thức, thủ đoạt hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở; tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, TTATGT, PCCN; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, góp phần giữ vững ANCT, TTATXH trên địa bàn, cho nhân dân vui tết, đón xuân.

Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ra quân, đồng chí Đặng Quốc Vinh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị, lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh cần tập trung các biện pháp nghiệp vụ phát hiện, giải quyết kịp thời các vụ việc ngay tại cơ sở, không để phức tạp nảy sinh.

Triệt xóa các ổ nhóm tội phạm, nhất là tội phạm sử dụng vũ khí nóng, siết nợ, đòi nợ thuê, tội phạm đánh bạc, tội phạm kinh tế, ma túy, môi trường, đặc biệt là tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Lực lượng Cảnh sát 113  tham gia diễu hành tại lễ ra quân

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, công tác quản lý cư trú; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ, đấu tranh mạnh đối với các hành vi liên quan đến pháo nổ; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ…, góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn cho mọi người dân vui tết đón xuân. 

Sau lễ ra quân các huyện, thị còn lại phải tổ chức lễ ra quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, ATGT bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu.

Văn Hùng – Anh Cường
.
.