Cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em qua biên giới

Thứ Năm, 16/07/2009, 09:16
Theo báo cáo của các địa phương, năm 2008 cả nước xảy ra 375 vụ buôn bán phụ nữ, trẻ em (BBPNTE) với 718 đối tượng và 981 nạn nhân. Trong 6 tháng đầu năm 2009 xảy ra 91 vụ BBPNTE với 362 đối tượng bán 417 nạn nhân.

Đáng chú ý, tình trạng chiếm đoạt, bắt cóc trẻ em, trẻ sơ sinh đưa ra nước ngoài bán xảy ra ở một số địa phương phía Bắc như Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Điện Biên, Quảng Ninh, Hải Phòng. Riêng Công an Quảng Ninh đã bắt 3 vụ, 5 đối tượng, giải cứu 5 trẻ sơ sinh bị bán ra nước ngoài. Nghiêm trọng là tình trạng lợi dụng đêm tối, sơ hở của gia đình nạn nhân và lực lượng chức năng, các đối tượng tấn công, cướp, chiếm đoạt trẻ em bán ra nước ngoài.

Tại Hà Giang có huyện chỉ trong một tháng xảy ra 4 vụ, 4 trẻ em, có huyện từ tháng 1/2009 đến tháng 5/2009 xảy ra 6 vụ, 7 trẻ em bị bắt cóc. Ngoài ra, các tỉnh phía Nam, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ hoạt động môi giới hôn nhân bất hợp pháp để đưa phụ nữ ra nước ngoài vẫn xảy ra nhiều. Riêng tại TP HCM phát hiện, xử lý 5 vụ, 26 đối tượng tổ chức cho người Hàn Quốc xem mặt 300 cô gái đến từ các tỉnh, thành phố để chọn làm vợ…

Tại Hội nghị triển khai đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn bán phụ nữ trẻ em diễn ra tại Hà Giang sáng 14/7, do Tổng cục Cảnh sát; Cục CSĐT tội phạm về TTXH, Bộ Công an phối hợp với Văn phòng 130/CP tổ chức, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát cho biết: Trong 2 năm qua các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm BBPNTE, lực lượng Công an và Bộ đội Biên phòng triệt phá được nhiều đường dây, băng nhóm tội phạm BBPNTE ra nước ngoài có liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố.

Công tác điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm đúng pháp luật, nghiêm minh, có tác dụng răn đe và giáo dục phòng ngừa cao, góp phần nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần phòng chống tội phạm BBPNTE trong toàn xã hội.

Trong thời gian tới, hoạt động của bọn tội phạm buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp, do đó, Ban chỉ đạo 130/CP và lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát chỉ đạo lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH phối hợp với các Bộ, ban, ngành mở đợt cao điểm tấn công tội phạm BBPNTE trên phạm vi toàn quốc nhằm chặn đứng, đẩy lùi sự gia tăng của tội phạm BBPNTE

H.Giang
.
.