Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020

Thứ Sáu, 12/06/2015, 17:24
Ngày 12/6, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 20. Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình; đồng chí Nguyễn Hữu Hoài-Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí trong Thường vụ tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các địa phương trong tỉnh Quảng Bình đã tới dự. 


Đồng chí Hoàng Đăng Quang-Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Tại Đại hội, đồng chí Thiếu tướng Từ Hồng Sơn -Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình cho biết: Trong 5 năm qua, Công an Quảng Bình đã thụ lý điều tra 2.752 vụ án, 4.758 bị can, đã giải quyết đạt 96,5 % số vụ án, 96,6% số bị can, truy bắt và vận động đầu thú 469 đối tượng truy nã…

Tại Đại hội, Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình đã thống nhất đặt ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Theo đó, trong 5 năm tới, Công an tỉnh Quảng Bình tiếp tục nâng cao lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ đảm bảo lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

Toàn cảnh Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015-2020.
Các đại biểu tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh Quảng Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2015-2020.

Công an tỉnh không để xảy ra bị động, bất ngờ về an ninh chính trị, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm, tăng cường quản lý nhà nước về an ninh trật tự; tiếp tục đẩy lùi tai nạn giao thông, cháy, nổ, hạn chế thấp nhất các loại tệ nạn xã hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Hoàng Đăng Quang cảm ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Bộ Công an đối với Công an Quảng Bình, đồng thời đồng chí Hoàng Đăng Quang đã có một số ý kiến đề nghị lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Bình quán triệt thực hiện trong thời gian tới để đảm bảo việc xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày một chính quy, tinh nhuệ, và từng bước hiện đại.

S.Lam - Q.Văn
.
.