Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên

Thứ Sáu, 26/06/2015, 07:18
Ngày 25/6, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Thông, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Trong 5 năm qua, Đảng uỷ Công an tỉnh đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo cấp uỷ, lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện tốt các mặt công tác, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chủ động nắm tình hình, tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các công tác Công an; giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Ban chấp hành đảng bộ khoá 13 Công an tỉnh Hưng Yên ra mắt Đại hội

Chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, kết hợp với mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua trong toàn lực lượng, tạo khí thế thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các tiêu chí mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ 12 đề ra.

Đại biểu tham dự Đại hội.

Đảng bộ Công an tỉnh Hưng Yên đã thống nhất đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. 

Trong 5 năm tới, Đảng bộ Công an tỉnh tiếp tục lãnh đạo đổi mới các mặt công tác Công an, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp uỷ, địa phương; không để bị động, bất ngờ về an ninh trật tự; phấn đấu không để phát sinh các điểm nóng. Đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an xã hội, văn hoá, tư tưởng, thông tin; bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12. Kiềm chế gia tăng các loại tội phạm, nâng tỷ lệ điều tra khám phá, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an toàn tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thông phát hiểu tại Đại Hội.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thông ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đồng chí đã có một số ý kiến đề nghị lực lượng Công an tỉnh Hưng yên quán triệt, thực hiện trong thời gian tới, để đảm bảo việc xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày một chính quy, tinh nhuệ, và từng bước hiện đại.

Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh Phát biểu khai mạc Đại Hội.

Đại Hội bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khoá 13 gồm 21 đồng chí, Ban thường vụ gồm 7 đồng chí. Đại hội cũng đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu và bầu ra chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ khoá 13.

Vũ Linh
.
.