Tổng kết và trao giải cuộc thi viết 'Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam'

Thứ Tư, 22/04/2015, 15:45
Ngày 22/4, hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2015); kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại 19/5; kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND (19/8/1945-19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) (19/8/2005-19/8/2015)... Báo Công an nhân dân đã tổ chức Lễ tổng kết và trao giải thưởng cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (CHXHCN) Việt Nam”. Buổi lễ được tổ chức trực tuyến tại đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Dự buổi Lễ ý nghĩa này, về phía Báo CAND có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND; các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo Ban Biên tập Báo CAND; lãnh đạo các Phòng, Ban, Văn phòng đại diện các vùng, miền và đông đảo cán bộ, chiến sỹ, phóng viên, biên tập viên...

Về phía khách mời có các đồng chí: Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Nguyễn Quốc Tuấn, Phó Giám đốc Nhà xuất bản  CAND; Đại tá Hoàng Xuân Tú, Phó Tổng biên tập Tạp chí CAND...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND tặng Giấy khen cho  các cá nhân đạt giải.

Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi báo cáo tóm tắt kết quả tổ chức cuộc thi, nêu rõ: Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an và Tổng cục Chính trị CAND,  Đảng ủy - Ban Biên tập Báo CAND đã tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” và xác định rõ việc tổ chức cuộc thi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong đơn vị, qua đó phổ biến sâu rộng tinh thần và nội dung Hiến pháp đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ, phóng viên, biên tập viên, công nhân viên.

Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trao thưởng cho các cá nhân đạt giải.

Sau hơn một tháng triển khai cuộc thi, Ban Tổ chức đã nhận được 220 tác phẩm dự thi của các tác giả ở 10 Phòng, Ban, Cơ quan đại diện, Văn phòng thường trú của Báo CAND.

Nhiều tác phẩm dự thi được thể hiện công phu, nội dung phản ánh khá đầy đủ, chân thực, ảnh tư liệu minh họa sắc nét thể hiện sinh động ý nghĩa, tầm quan trọng các nội dung của bản Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam...

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND phát biểu tại buổi Lễ.

Kết thúc cuộc thi, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đồng chí Phan Văn Lương, phóng viên Báo CAND thường trú tại Nha Trang; Giải nhì thuộc về các đồng chí: Cao Thị Hồng, Phó trưởng Ban Pháp luật – Bạn đọc; Vũ Quang Cảnh, Phóng viên Ban Kinh tế- Văn hóa-Xã hội; Giải Ba được trao cho các đồng chí: Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban Chuyên đề An ninh thế giới giữa tháng- cuối tháng và Cảnh sát toàn cầu; Trần Thị An Bình, Phó trưởng ban Báo CAND điện tử và Trần Thị Huyền Châm, Biên tập viên Ban Chuyên đề An ninh Thế giới tuần...

Đại tá Bùi Sơn Hiển, Phó cục trưởng Cục Tham mưu Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt Đảng ủy, Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đã trao Giấy khen của Báo CAND cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam”.

Phát biểu tại buổi Lễ, Đại tá Bùi Sơn Hiển chúc mừng các đồng chí đạt giải và đánh giá cao việc Báo CAND là đơn vị đầu tiên trong Tổng cục Chính trị tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thượng tá Phạm Quang Khải, Phó Tổng biên tập Báo CAND, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi trình bày báo cáo tóm tắt kết quả Tổng kết cuộc thi.

Bên cạnh đó, nhiều tác phẩm dự thi nêu bật được trách nhiệm của bản thân trong việc thực thi và bảo vệ Hiến pháp đi vào thực tiễn... Báo CAND cần khẩn trương hoàn thiện các bài dự thi đạt giải cao để gửi về Tổng cục, phục vụ tổng kết công tác nêu trên trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên với các đại biểu tham dự Lễ tổng kết.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Biên tập Báo CAND, Thiếu tướng Phạm Văn Miên phát biểu, nêu rõ: Cuộc thi là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chủ đề “Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam trong CAND: “Lực lượng CAND tích cực tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành và bảo vệ Hiến pháp, pháp luật, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Đồng chí Tổng Biên tập khẳng định: Báo CAND sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền không chỉ cuộc thi viết nêu trên mà tuyên truyền về các phong trào thi đua, các cuộc vận động và thi tìm hiểu về pháp luật, giáo dục truyền thống lịch sử... do Bộ Công an và các cấp phát động trên tất cả các ấn phẩm của Báo CAND.

Ngoài bài viết do các nhà quản lý, nhà khoa học trực tiếp viết, những người làm Báo CAND sẽ tiếp tục viết các bài có chất lượng trong các chuyên mục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền trên Báo CAND...

Anh Hiếu
.
.