Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân

Thứ Năm, 09/07/2015, 23:59
Ngày 9/7, Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII- Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp 6 tháng đầu năm 2015.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tới dự và chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự còn có đại diện Văn phòng Bộ Công an, lãnh đạo Công an một số tỉnh, thành phố; giám thị các trại giam, trại tạm giam, trường giáo dưỡng và cơ sở giáo dục bắt buộc… 

6 tháng đầu năm 2015, tình hình tội phạm tiếp tục gia tăng và diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm có tổ chức, hoạt động với nhiều thủ đoạn tinh vi, manh động; số đối tượng đưa đến các cơ sở giam giữ tiếp tục tăng, diễn biến phức tạp…

Song được sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục VIII đã khắc phục khó khăn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Các đơn vị trong Tổng cục đã giữ vững đoàn kết nội bộ; chủ động phát hiện, ngăn chặn xử lý kịp thời các vụ việc can phạm, phạm nhân và trại viên trốn, chống phá gây rối, vi phạm kỷ luật; thực hiện đúng chế độ, chính sách pháp luật đối với can phạm, phạm nhân, trại viên, học sinh…an toàn các cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam và trại tạm giam trên cả nước được bảo đảm, tạo môi trường thuận lợi để phạm nhân, trại viên, học sinh yên tâm học tập, cải tạo. 

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác thanh tra, kiểm tra được lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực và rõ nét, hạn chế các sai phạm. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo một số trại giam trình bày báo cáo tham luận về công tác quản lý, giam giữ và cải tạo can, phạm nhân tại các trại giam, trại tạm giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đồng tình với các nội dung trong báo cáo sơ kết của Tổng cục VIII. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Trong 6 tháng đầu năm 2015 các đơn vị thuộc Tổng cục VIII đã làm tốt công tác rà soát, nắm tình hình; an ninh, an toàn tại các trại giam được giữ nghiêm. Các đơn vị đã chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, ngăn chặn kịp thời các âm mưu nhằm gây rối trật tự trại giam. 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, cọi trọng giáo dục chung và giáo dục cá biệt. Vì thế, qua xếp loại số phạm nhân cải tạo được xếp loại khá tăng cao, số yếu kém giảm đi, ngăn chặn có hiệu quả việc đưa các vật cấm vào trại giam, nhà tạm giữ...; công tác kiểm tra, kiểm soát giam giữ cũng được quan tâm, kiểm tra chặt chẽ, khắc phục được những sơ hở, thiếu xót trong công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân… 

Bên cạnh đó, đơn vị cũng làm tốt công tác quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự, quản lý theo dõi số đối tượng có hình phạt ngoài hình phạt tù và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong án phạt tù về địa phương cư trú, nhằm thực hiện tốt công tác phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ, góp phần kiềm chế tội phạm và vi phạm pháp luật. Công tác thi hành án tử hình đảm bảo an toàn, thực hiện đúng yêu cầu mà Quốc hội, Chính phủ đã giao cho Bộ Công an. 

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh: Nhiệm vụ những tháng cuối năm còn rất nặng nề, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, cấp ủy, lãnh đạo Tổng cục VIII cần thực hiện tốt 8 mặt công tác. Trong đó, đặc biệt chú ý đến công tác nghiệp vụ cơ bản, công tác trinh sát, bảo vệ trại giam; công tác an ninh, an toàn các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng. Trước mắt cần thực hiện đợt đặc xá năm 2015 khi có quyết định của Chủ tịch nước một cách công khai, minh bạch; thực hiện tốt các chuyên đề về công tác an ninh, an toàn trại giam... 

Cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, công tác quản lý cán bộ và xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, chú trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn đặc biệt là công tác giam giữ, cải tạo các phạm nhân.

Xuân Mai
.
.