Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Thứ Tư, 25/02/2015, 21:30
Chiều 25/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã kiểm tra công tác trực ban, trực chiến, đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Cùng tham dự có Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội; Văn phòng Bộ và các đơn vị chức năng liên quan...

Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng đã báo cáo kết quả công tác năm 2014; nhiệm vụ công tác năm 2015 và công tác trực ban, trực chiến đảm bảo cho nhân dân vui Xuân, đón Tết; cũng như triển khai ngay chỉ đạo của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội về nhiệm vụ đảm bảo ANTT sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015.

 Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Công an quận Hai Bà Trưng.

Theo đó, năm 2014, dưới sự chỉ đạo sâu sát, toàn diện của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội; cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an quận đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao,  giữ vai trò nòng cốt trong công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn. Công an quận đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng, được UBND TP Hà Nội tặng Cờ Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua. Trong dịp trước, trong và sau Tết, Công an quận đã thực hiện nghiêm túc công tác ứng trực, trực ban, trực chiến, giữ vững ANTT trên địa bàn...

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an với các đại biểu dự buổi kiểm tra công tác đảm bảo ANTT.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu biểu dương thành tích của Công an quận Hai Bà Trưng đã đạt được trong năm 2014 và trong những tháng đầu năm 2015. Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Năm 2015, Công an quận cần bám sát chỉ đạo của Công an TP, các cấp chính quyền, cùng lực lượng Công an Thủ đô bảo vệ tuyệt đối an toàn sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, của lực lượng CAND và Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng...

Đại tá Đinh Huy Hoàng, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng báo cáo công tác đảm bảo ANTT Tết Ất Mùi 2015 tại buổi kiểm tra.

Được chọn là đơn vị điểm Đại hội Đảng bộ Công an quận, đại hội Đảng điểm tại Công an phường Vĩnh Tuy, Công an quận cần tổ chức tốt Đại hội Đảng bộ các cấp; xây dựng lực lượng Công an quận trong sạch, vững mạnh. Chủ động nắm tình hình, tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác đảm bảo ANTT ngay từ cơ sở, không để xảy ra các tình huống đột xuất bất ngờ. Tập trung tấn công, trấn áp các loại tội phạm, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Lực lượng Công an quận cần nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm pháp luật, không để xảy ra bức cung, nhục hình, oan sai  trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về ANTT, trật tự an toàn giao thông và phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững ANTT trên địa bàn...

Hiếu Quỳnh- Phương Thủy
.
.