Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh An Giang

Thứ Sáu, 16/01/2015, 10:59
Ngày 16/1, Công an tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ công tác 2015. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh An Giang có đồng chí Võ Anh Kiệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, năm qua, lực lượng Công an tỉnh đã chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Phát huy vai trò nòng cốt, xung kích trong thực hiện nhiệm vụ giữ gìn ANCT và đảm bảo TTATXH.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Công an đơn vị, địa phương đã tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong toàn lực lượng. Làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cùng Ban giám đốc và CBCS Công an An Giang.

Thay mặt Đảng uỷ Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí Thứ trưởng Lê Quý Vương nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công của CBCS Công an tỉnh An Giang đã đạt được trong năm qua.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh, Công an tỉnh phải chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề phức tạp nảy sinh ngay từ cơ sở, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động của các loại tội phạm; giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên tuyến biên giới và địa bàn trọng điểm.

Tập trung rà soát, triệt phá các băng nhóm lưu manh, côn đồ, hoạt động bảo kê, xiết nợ, đòi nợ thuê, chống người thi hành công vụ. Thực hiện các giải pháp mang tính đột phá trong phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm buôn bán người; tội phạm kinh tế, tham nhũng; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho các đơn vị Công an cơ sở thuộc Công an tỉnh.

Phối hợp với lực Quân sự, Biên phòng, Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới… Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Toàn quốc của Đảng lần thứ XII.

Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, huy động mọi lực lượng trong xã hội tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT. Tích cực tham gia xây dựng đơn vị, chi bộ Đảng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị được phân công và các phong trào thi đua yêu nước khác…

Văn Đức
.
.