Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Huyện ủy, Công an huyện Đông Anh, Hà Nội

Thứ Năm, 05/02/2015, 18:43
Chiều 5/2, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc, chúc Tết Huyện ủy Đông Anh (Hà Nội); kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại Công an huyện Đông Anh.

Trong chuyến công tác, Đoàn đã thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Kim Chung; thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Tịnh, (95 tuổi), trú tại thuộc thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung và đến thăm đơn vị có nhiều thành tích trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc- Tổng Công ty thiết bị điện Đông Anh.

Tham dự Đoàn công tác, về phía Bộ Công an có Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ); Thiếu tướng Đinh Văn Toản, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội; các đồng chí lãnh đạo đại  diện Văn phòng Bộ, Cục chức năng Bộ Công an.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Về phía huyện Đông Anh có các đồng chí: Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy- Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh; đồng chí Phạm Văn Châm, Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND; Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Đông Anh; đại diện chính quyền, Công an xã Kim Chung...

Đồng chí Phạm Văn Châm, Phó Bí thư Huyện ủy Chủ tịch UBND đã báo cáo với Thượng tướng Bùi Văn Nam và Đoàn công tác một số kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện Đông Anh; phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2015, nêu rõ:

Những năm qua, huyện Đông Anh vừa đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, vừa chủ động và tích cực thực hiện phát triển đô thị và công nghiệp theo quy hoạch. Kinh tế trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng đạt 8,8%, mức tăng trưởng cao hơn so với cùng kỳ năm 2013...Công tác xây dựng Đảng được chú trọng, nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp và chất lượng sinh hoạt chi bộ...

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an huyện Đông Anh báo cáo, năm 2014, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Huyện ủy HĐND-UBND huyện về nhiệm vụ, công tác đảm bảo ANTT, Công an huyện đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Các lực lượng đã điều tra, khám phá 124 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ điều tra, khám phá 74,7%; khám phá trọng án đạt tỷ lệ 100%...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Công ty Thiết bị điện Đông Anh.

Hiện nay, Công an huyện đang ra quân đảm bảo ANTT trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 và phối hợp với các lực lượng đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng...

Sau khi nghe Huyện ủy, Công an huyện Đông Anh, Đảng ủy xã Kim Chung báo cáo tình hình, kết quả công tác phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo ANTT trên địa bàn; lắng nghe những kiến nghị, đề xuất từ cơ sở về công tác đảm bảo ANTT, Thượng tướng Bùi Văn Nam nhiệt liệt biểu dương thành tích của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Đông Anh, xã Kim Chung, Công an huyện Đông Anh.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, làm việc, chúc Tết Huyện ủy Đông Anh (Hà Nội).

Thời gian tới, Huyện Đông Anh cần phát huy lợi thế giao thông thuận lợi, điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới, di tích lịch sử thành cổ Cổ Loa... phát triển kinh tế, xã hội và giữ vững ANTT, đảm bảo môi trường đầu tư; đảm bảo tổ chức Đại hội Đảng các cấp thành công...

Năm 2015, dưới sự chỉ đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, chính quyền và Đảng ủy huyện Đông Anh, Công an huyện cần giữ vững ổn định về chính trị, ANTT, góp phần phát triển kinh tế địa phương. Làm tốt chức năng tham mưu cho chính quyền địa phương và các cấp, đoàn thể để huy động sức mạnh tổng hợp toàn Đảng, toàn quân, toàn dân xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Phối hợp với các lực lượng đảm bảo an ninh trong thôn xóm, khu công nghiệp;tăng cường tuần tra, kiểm soát, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; đấu tranh chống các loại tội phạm. Làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm, làm việc, chúc Tết Công an huyện Đông Anh (Hà Nội).

Trước mắt, Công an huyện tập trung ra quân trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ cho nhân dân đón Tết trong bình yên về ANTT và  đảm bảo an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tịnh.

Đến thăm, chúc Tết mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Tịnh trong ngôi nhà tình nghĩa do Huyện, xã làm cho mẹ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam bày tỏ tri ân  trước sự cống hiến, hy sinh của mẹ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; động viên mẹ sống lâu vui, khỏe và đón tết Ất Mùi đầm ấm trong sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và chính quyền, nhân dân TP Hà Nội, huyện Đông Anh nói chung, xã Kim Chung nói riêng...

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  phát biểu chỉ đạo tại Công an huyện Đông Anh, Hà Nội.
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an  phát biểu chỉ đạo tại Công an huyện Đông Anh, Hà Nội.
Hiếu Quỳnh
.
.