Thứ trưởng Bùi Văn Nam dự, chỉ đạo Đại hội thi đua 'Vì An ninh Tổ quốc' tại Công an tỉnh Bắc Ninh

Thứ Năm, 28/05/2015, 11:59
Ngày 28/5, Công an tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2010-2015. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh.

Trong 5 năm qua, Công an tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” thông qua việc triển khai thực hiện 20 đợt thi đua với các chủ đề rõ ràng, có tiêu chí thi đua cụ thể để đánh giá và có khẩu hiệu hành động thiết thực; 35 đợt thi đua ngắn chào mừng Ngày truyền thống các lực lượng, qua đó, đã tạo động lực động viên, lôi cuốn, khuyến khích cán bộ, chiến sỹ tự giác, tích cực tham gia và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng lẵng chúc mừng Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Bắc Ninh.
Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Bắc Ninh.

Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh được giữ vững ổn định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ và các vụ việc phức tạp, nổi cộm, phạm pháp hình sự hàng năm giảm; tỷ lệ điều tra phá án cao; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình điển hình tiên tiến thiết thực và hiệu quả.

Các điển hình tiên tiến giao lưu.

Với những thành tích đã đạt được, từ năm 2010 đến nay, Công an tỉnh có 3 năm được Bộ Công an và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc; 11 lượt tập thể, 46 lượt cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 19 lượt tập thể, 16 lượt cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và hơn 8000 lượt tập thể, cá nhân được các cấp, các ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác, chiến đấu.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao danh hiệu “Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND” cho các điển hình tiên tiến.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà Công an tỉnh Bắc Ninh đã đạt được thời gian qua; đánh giá nội dung thi đua của Công an Bắc Ninh phong phú, bám sát, phụ vụ nhiệm vụ chính trị ở địa phương, chủ động trong công tác phòng ngừa tội phạm, nhất là đảm bảo an toàn ở các khu công nghiệp.

Các đại biểu tại Đại hội thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” Công an tỉnh Bắc Ninh.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, Công an tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức phong trào thi đua, bám sát, phục vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương; gắn phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc với các phong trào thi đua khác ở địa phương và của lực lượng Công an; chú ý xây dựng phong trào từ cơ sở, tạo sự đồng thuận của nhân dân và các ban, ngành. Trong công tác lãnh đạo, chỉ huy phải bám sát chỉ đạo của chính quyền địa phương; chú ý động viên khen thưởng những cá nhân, điển hình tiên tiến cả về tinh thần, vật chất, gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, bố trí vị trí công tác xứng đáng, khơi dậy được ý thức trách nhiệm của từng CBCS…

Đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh gửi lời cảm ơn đến các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ đã quan tâm, tạo điều kiện cho Công an tỉnh Bắc Ninh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đề nghị Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bùi Văn Nam.

Cùng ngày, Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu đã dâng hương tưởng niệm đồng chí Hoàng Quốc Việt tại khu tượng đài công viên Hoàng Quốc Việt.
Phương Thủy
.
.