Cục Quản lý Xuất nhập cảnh:

Phục vụ hiệu quả đường lối đối ngoại, hợp tác quốc tế

Thứ Hai, 08/06/2015, 10:08
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập cảnh của người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước – là nhiệm vụ trọng tâm đề ra tại Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020 của Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh tổ chức tại Hà Nội, sáng 8/6. 

Nhiệm kỳ qua, cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã luôn đoàn kết thống nhất, lãnh đạo đơn vị thực hiện có hiệu quả nhiều chương trình, kế hoạch công tác; chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn, xử lý kịp thời những hành vi vi phạm pháp luật về xuất nhập cảnh và các loại tội phạm khác; góp phần phục vụ có hiệu quả đường lối đối ngoại, hợp tác quốc tế, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Vũ Thanh Bình cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Hàng năm, đơn vị đã đảm bảo thực hiện kiểm tra xét duyệt nhân sự, xét cấp hộ chiếu và kiểm soát xuất nhập cảnh cho hàng triệu lượt người nhanh chóng, chính xác kịp thời. Qua công tác xét duyệt, kiểm tra, kiểm soát đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng ngàn đối tượng “chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh”, đối tượng truy nã, khủng bố. Phối hợp với các Cục nghiệp vụ, cơ quan chức năng ở sân bay quốc tế triển khai các biện pháp phòng chống khủng bố; tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, góp phần giữ vững, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Chủ động đấu tranh, phát hiện hàng chục vụ, đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 54,63kg ma túy tổng hợp (tương đương gần 300 bánh hêrôin), được Bộ trưởng Bộ Công an gửi thư khen và Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Chiến công Hạng Nhất.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Với định hướng đúng, được sự đầu tư của Nhà nước; sự quan tâm chỉ đạo của các cấp lãnh đạo Bộ Công an cùng với sự năng động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, kỹ sư của đơn vị; đến nay Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã hoàn thành triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở tất cả các khâu công tác của đơn vị. Với những chiến công, thành tích đã đạt được, Cục Quản lý Xuất nhập cảnh đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, phong tặng Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhận Cờ Thi đua của Chính phủ cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh chúc mừng thành công Đại hội. Ảnh Việt Hưng. 

Tại Đại hội, Trung tướng Vũ Thanh Bình, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh nhấn mạnh nhiệm kỳ tới cấp ủy, lãnh đạo Đảng bộ Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cần tiếp tục phát huy truyền thống đơn vị Anh hùng; đổi mới sâu sắc toàn diện các mặt công tác tăng cường công tác chính trị tư tưởng; thường xuyên chăm lo công tác giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, đạo đức cách mạng và năng lực công tác cho đội ngũ cán bộ, chiến sĩ; hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...

Việt Hưng – Xuân Mai
.
.