Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang:

Phát huy truyền thống, đoàn kết, hiệp đồng phối hợp chặt chẽ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Chủ Nhật, 21/12/2014, 16:07
Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, tối 20/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ), Bộ Công an đã tổ chức buổi Gặp mặt truyền thống nhằm giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, ôn lại truyền thống gắn bó tốt đẹp giữa hai lực lượng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân (QĐND và CAND).

Dự buổi gặp mặt có Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và đông đảo các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao của Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Sau khi ôn lại truyền thống tốt đẹp của lực lượng QĐND Việt Nam và CAND nói chung, giữa Bộ Tư lệnh CSCĐ, Bộ Công an với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng nói riêng, Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh CSCĐ nhấn mạnh:

Năm 2014, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh CSCĐ đã làm tốt vai trò là lực lượng tinh nhuệ, xung kích trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự; vượt qua mọi khó khăn gian khổ và nguy hiểm, mưu trí dũng cảm chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với QĐND và các lực lượng, lập được nhiều chiến công xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Trong cuộc chiến đấu cam go, quyết liệt, nhiều đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, không tiếc máu xương, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ tài sản của Nhà nước và nhân dân, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân…


Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Trần Đại Quang gửi tới toàn thể các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng, các cán bộ, chiến sĩ QĐND Việt Nam lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Đại tướng Trần Đại Quang khẳng định, trong thành tích của lực lượng CAND nói chung, của lực lượng CSCĐ nói riêng, có sự giúp đỡ thường xuyên, có hiệu quả của Bộ Quốc phòng nói chung và của các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao Bộ Quốc phòng nói riêng.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, QĐND và CAND là hai cánh tay đắc lực của Đảng, Nhà nước và nhân dân; qua các thời kỳ cách mạng QĐND và CAND đã luôn luôn đoàn kết, gắn bó, hiệp đồng chiến đấu rất chặt chẽ; trong giai đoạn mới, truyền thống đoàn kết, hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ, có hiệu quả giữa hai lực lượng đã được nâng lên tầm cao mới.

Đồng chí đặc biệt nhấn mạnh "Chưa bao giờ mối quan hệ truyền thống giữa hai lực lượng QĐND và CAND lại được phát huy, đoàn kết chiến đấu, hiệp đồng chặt chẽ như hiện nay. Mối quan hệ hiệp đồng chặt chẽ ấy đã tạo nên sức mạnh giúp lực lượng QĐND và CAND hoàn thành tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới...".

Đại tướng Trần Đại Quang nêu rõ: Trong bối cảnh tình hình hiện nay, nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng vũ trang nhân dân trong mọi tình huống phải bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để xây dựng, phát triển đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tại buổi gặp mặt. (ảnh: Tiến Dũng)

Đại tướng Trần Đại Quang bày tỏ mong muốn, thời gian tới, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân phát huy truyền thống tốt đẹp; nắm vững quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Kết hợp chặt chẽ xây dựng nền quốc phòng toàn dân với nền an ninh nhân dân; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân vững chắc... kịp thời đấu tranh, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, góp phần quan trọng bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh quốc gia, TTATXH, phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, đại diện các tướng lĩnh, sĩ quan cấp cao QĐND Việt Nam cảm ơn tình cảm và sự đón tiếp chân tình, thân mật mà Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ Công an dành cho các đại biểu; đồng thời khẳng định, tiếp tục sát cánh cùng lực lượng CAND trên các lĩnh vực công tác, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Trần Xuân
.
.