Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong lực lượng Công an nhân dân

Thứ Tư, 22/04/2015, 17:34
Trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 1 năm ngày thành lập Học viện Chính trị Công an nhân dân (CAND), sáng 22/4, tại Hà Nội, Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội thảo khoa học “Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng trong lực lượng CAND hiện nay”. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an dự và chỉ đạo hội thảo.

Dự hội thảo có Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND… GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND kiêm Giám đốc Học viện Chính trị CAND chủ trì hội thảỏ.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo hội thảo.

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, quán triệt sâu sắc quan điểm, chủ trương của Đảng về bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ hàng đầu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự (ANTT) trong giai đoạn cách mạng hiện nay.

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cùng các đại biểu tham dự hội thảo.

Do đó, trước những khó khăn, phức tạp của tình hình, tuyệt đại bộ phận cán bộ, chiến sỹ (CBCS) lực lượng CAND vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, phục vụ đất nước hội nhập và phát triển.

Các đồng chí lãnh đạo, các nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND tham dự hội thảo.

Việc tiến hành tổng kết, đánh giá đúng thực trạng tư tưởng của CBCS và công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND; làm rõ những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế và rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất kiến nghị những vấn đề mới đã góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị, tư tưởng tỏng lực lượng CAND.

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long phát biểu đề dẫn tại hội thảo.

Đề cập đến nội dung hội thảo, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, đây là một buổi hội thảo quan trọng, được tổ chức kịp thời và là một trong những hoạt động có ý nghĩa, hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an cùng các đại biểu tại hội thảo.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực đề nghị hội thảo tập trung ý kiến phân tích, giải đáp những câu hỏi làm thế nào để phấn đấu đạt mục tiêu không có suy thoái về chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND, và làm thế nào để công tác chính trị tư tưởng thực sự là động lực để thúc đẩy các mặt công tác.

Các đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo.

Gợi ý một số nội dung giải đáp các câu hỏi, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nêu rõ, khi nói về chính trị tư tưởng là nói về bản lĩnh vững vàng, trung thành của lực lượng Công an đối với Đảng, đối với Nhà nước và nhân dân.

Để thực hiện được điều này, lực lượng Công an cần tham mưu cho các cấp uỷ Đảng có những chủ trương, biện pháp về công tác ANTT và công tác xây dựng lực lượng, từ đó cụ thể hoá và tổ chức thực hiện thật tốt trong lực lượng Công an.

Bên cạnh đó cần chú ý thường xuyên cập nhật những vấn đề mới, vấn đề phát sinh để kịp thời động viên, giáo dục CBCS; hết sức đề phòng kẻ địch lợi dụng, kích động, lôi kéo, mua chuộc CBCS; kiên quyết chống lại các tư tưởng, quan điểm sai trái…

Về câu hỏi làm thế nào để công tác chính trị tư tưởng thực sự là động lực để thúc đẩy các mặt công tác Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh việc tăng cường công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của CBCS, coi đây là vấn đề quan trọng mà các cấp uỷ và Thủ trưởng các đơn vị phải hết sức quan tâm, nhằm kịp thời tháo gỡ những băn khoăn, vướng mắc của CBCS.

Bên cạnh đó cần gắn công tác chính trị tư tưởng với việc thực hiện các chế độ, chính sách, khen thưởng kịp thời những cách làm hay và kỷ luật nghiêm minh những CBCS có vi phạm. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý cán bộ; bồi dưỡng lý luận chính trị; củng cố đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng trong các đơn vị, địa phương…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đề nghị các nhà khoa học, các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến để sau hội thảo này tìm ra các chủ trương, biện pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn, kiên quyết hơn, góp phần nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị đặt ra trong tình hình mới…

Ngoài 40 báo cáo khoa học của các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy, các nhà nghiên cứu lý luận, hoạt động thực tiễn trong và ngoài lực lượng CAND được biên soạn trong kỷ yếu, tại hội thảo, các đồng chí lãnh đạo, các đại biểu đã trình bày ý kiến tham luận đánh giá thực trạng tình hình, đưa ra những giải pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng.

Nhiều tham luận sâu sắc, giàu trí tuệ, thể hiện sự tâm huyết, đóng góp vào thành công của hội thảo, như tham luận của GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; GS. TS Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, Uỷ viên thư ký khoa học Hội đồng lý luận Trung ương; GS.TS Nguyễn Trọng Chuẩn, nguyên Viện trưởng Viện Triết học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Thiếu tướng, GS.TS Lê Minh Hùng, Phó Giám đốc Học viện ANND; Thiếu tướng, PGS.TS Trần Văn Lang, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng ANND I…

Quỳnh Vinh
.
.