Lực lượng Công an - Quân đội: Phối hợp bảo vệ tuyệt đối an toàn các địa bàn chiến lược

Thứ Hai, 20/07/2015, 20:02
Phối hợp chặt chẽ, triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc - là ý kiến thống nhất của các đại biểu dự Hội nghị Giao ban (truyền hình trực tuyến) giữa Bộ Quốc phòng - Bộ Công an thực hiện Nghị định của Chính phủ về phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2015 tổ chức tại Hà Nội, chiều 20/7.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đồng chủ trì Hội nghị.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu; Tổng tham mưu Trưởng QĐND Việt Nam Đỗ Bá Tỵ trao đổi cùng các đại biểu tại Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

Thời gian qua, lực lượng Công an và Quân đội đã hiệp đồng chặt chẽ, triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế phối hợp, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh quốc gia, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Chủ động trao đổi, kiểm tra, xác minh nhiều thông tin có liên quan đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh, quốc phòng; thống nhất đánh giá, báo cáo, đề xuất lãnh đạo Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp ứng xử trước những tác động của tình hình thế giới, khu vực có liên quan đến lợi ích và an ninh quốc gia Việt Nam. Thường xuyên phối hợp trong triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Phối hợp duy trì 6.744 tổ tự quản bảo vệ đường biên, cột mốc; phát động 56.067 hộ dân đăng ký tự quản 3.787 km đường biên; tổ chức 450.000 buổi với hơn 1 triệu lượt cán bộ chiến sĩ 2 lực lượng tuần tra kiểm soát biên giới. Lực lượng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an phối hợp với lực lượng Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng phát hiện, bắt giữ 903 vụ/981 đối tượng; thu giữ 189,47 kg ma túy các loại; thu 197 khẩu súng, 768 viên đạn các loại…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu đánh giá cao những thành tích, kết quả lực lượng Công an - Quân đội đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng Công an - Quân đội cần nắm chắc tình hình, xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn địa bàn. Xử lý kịp thời có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ sở. Tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm, kịp thời đề xuất với Đảng, Nhà nước các giải pháp, đối sách đấu tranh, xử lý các vấn đề phức tạp về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ. Phối hợp tuyên truyền phản bác các luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái đi ngược lại chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, phát triển kinh tế - xã hội  đất nước...
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh Việt Hưng.

 Phát biểu kết luận Hội nghị, Tổng tham mưu Trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa lực lượng Quân đội – Công an trong thời gian vừa qua; mong muốn trong thời gian tiếp theo hai lực lượng Quân đội – Công an sẽ không ngừng cố gắng, nỗ lực phấn đấu, phát huy những kết quả thành tích đã đạt được, xây dựng triển khai thực hiện tốt các phương án, kế hoạch, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giữ vững sự ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Việt Hưng
.
.