Khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc tham gia diễu binh Kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Thứ Năm, 30/04/2015, 20:21
Chiều 30/4, tại Bình Dương, Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ tổng kết công tác huấn luyện diễu binh Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015). Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và chủ trì buổi Lễ.

Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động, Bộ Công an, cho biết: Sau hơn 4 tháng tổ chức triển khai thực hiện, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cùng với sự phối hợp, tích cực giúp đỡ của các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND; đặc biệt sự cố gắng, nỗ lực của hơn 2000 cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, đến nay lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễu binh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại buổi Lễ.

Với tinh thần “chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng CAND tổ chức lực lượng tham gia diễu binh đảm bảo đúng quy định của Ban tổ chức diễu binh, diễu hành Nhà nước; chuẩn bị đầy đủ chu đáo về vật chất, vũ khí, phương tiện, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị phục vụ công tác huấn luyện và sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ; xây dựng chương trình, lịch học đảm bảo khoa học, thống nhất theo nội dung tập huấn. 

Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó Tư lệnh Cảnh sát cơ động phát biểu tại buổi Lễ.

Kết quả đã có nhiều tập thể, cá nhân xuất sắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được các cấp khen thưởng. Cụ thể, Bộ Công an tặng 120 bằng khen cho 8 tập thể, 112 cá nhân; Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng 450 bằng khen cho 9 tập thể, 441 cá nhân; Cục Tham mưu, tác chiến, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tặng 1198 giấy khen cho 10 tập thể, 1188 cá nhân; Đại học CSND tặng 40 giấy khen cho các học viên nữ tham gia diễu binh.

Các đại biểu tham gia buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bùi Quang Bền đã biểu dương, đánh giá cao những thành tích xuất sắc đã đạt được của tập thể cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ diễu binh. Kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là sự kiện cấp quốc gia nhằm ôn lại trang sử hào hùng trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc; tuyên truyền, giáo dục truyền thống đấu tranh cách mạng và những thành tựu của nhân dân đã đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa, an ninh quốc phòng; bồi dưỡng phát huy tinh thần yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết của dân tộc; tạo không khí phấn khởi đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước.

Trung tướng Bùi Quang Bền trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cũng đề nghị, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị phải làm tốt công tác chính trị tư tưởng, quán triệt đến các cán bộ, chiến sĩ nghiêm túc rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ diễu binh trong thời gian vừa qua; kiểm điểm rút kinh nghiệm các mặt công tác còn tồn tại, hạn chế, để tiếp tục tổ chức lực lượng CAND tham gia diễu binh kỷ niệm 70 năm Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015) đạt hiệu quả tại Hà Nội.

Các khối tham gia diễu binh tại buổi Lễ.

Kết thúc nhiệm vụ diễu binh, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phải tổ chức kiểm tra thống kê số vũ khí, trang bị, công cụ hỗ trợ, phương tiện phục vụ diễu binh để phục vụ công tác chiến đấu; đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sỹ theo quy định của Ban tổ chức diễu binh, diễu hành của Nhà nước. Đồng thời, tổ chức hành quân về các đơn vị nhà trường đảm bảo tuyệt đối an toàn. Đối với các học viên được huy động tham gia lễ diễu binh lần này, lãnh đạo các nhà trường phải có kế hoạch tổ chức học tập hợp lý cho các em…

Đức Mừng
.
.