Học viện CSND thăm và tặng quà Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân và Lữ đoàn tàu ngầm

Thứ Sáu, 24/07/2015, 12:40
Thực hiện bản ghi nhớ hợp tác giữa Học viện Cảnh sát nhân dân ( Bộ Công an) và Quân chủng Hải quân ( Bộ Quốc phòng), mới đây, đoàn công tác của Học viện CSND do Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện dẫn đầu đã đến thăm và tặng quà Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, Lữ đoàn tàu ngầm, Lữ đoàn Trường Sa và các gia đình liệt sỹ, gia đình chiến sỹ hải quân tại Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Nguyễn Viết Thuân, Chủ tịch UBND huyện Trường Sa, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Trường Sa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết: “Trong những năm qua cán bộ chiến sỹ Quân chủng luôn trụ vững ở những nơi đầu sóng ngọn gió, với truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí, sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến, quyết thắng” đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong đó nòng cốt là bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Đoàn công tác Học viện CSND chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Trường Sa.

Đoàn công tác của Học viện đã thăm quan tàu hộ vệ tên lửa Lý Thái Tổ, tầu ngầm Hải Phòng và Trung tâm huấn luyện, đào tạo của Lữ đoàn tàu ngầm… Đây là những vũ khí, khí tài hiện đại nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đoàn công tác Học viện CSND thăm và làm việc với Lữ đoàn tầu ngầm.
Đoàn Học viện CSND thăm tàu hộ vệ Lý Thái Tổ.

Trong chuyến thăm, Học viện CSND đã trao tặng Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải Quân, Lữ đoàn tàu ngầm, Lữ đoàn Trường Sa, thủy thủ tàu Lý Thái Tổ và các gia đình chính sách, gia đình chiến sỹ hải quân số tiền trị giá hơn 100 triệu đồng. Cũng trong dịp hè 2015 với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, Học viện CSND cũng đã cử 1 đoàn cán bộ, giảng viên ra thăm và làm việc tại Quần đảo Trường Sa, cử 2 đoàn cán bộ, sinh viên tham gia Đoàn tuần tra chung của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tại vùng biển Tây Nam và đảo Cồn Cỏ (Quảng Bình).

Nhật Nam
.
.