Hành quân về nguồn, 70 năm tự hào tiếp bước

Thứ Năm, 11/12/2014, 13:15
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam phối hợp với Bộ Công an và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức chương trình “Hành quân về nguồn” với chủ đề “70 năm tự hào tiếp bước” từ ngày 8-10/12.

Tham gia hành trình có Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND; đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Trung ương Đoàn. Đặc biệt là 70 gương thanh niên Công an, Quân đội tiêu biểu xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đoàn đại biểu gồm 200 cán bộ, ĐVTN đã xuất phát từ Hà Nội hành quân lên Cao Bằng, tổ chức dâng hoa, dâng hương tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh, đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các đại biểu thăm quan khu di tích rừng Trần Hưng Đạo, nơi thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND viết lưu bút cảm tưởng tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Các đại biểu vào thăm hang Cốc Bó, thuộc khu di tích Pắc Bó.
Thăm bàn đá nơi Bác Hồ từng ngồi làm việc.
Cùng với các hoạt động về nguồn còn có “Ngày hội thanh niên với văn hoá giao thông”.
Tổ chức tặng quà, khám bệnh và mổ mắt miễn phí cho người dân huyện Nguyên Bình.
Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND thăm hỏi, động viên cụ Nông Thị Nháo, 84 tuổi ở xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, Cao Bằng vừa được mổ mắt miễn phí, chương trình do các bác sỹ BV Quân y 108 thực hiện.
Lễ khánh thành 70 “Ngôi nhà 100 đồng”, và “Con đường thanh niên” tại xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình.
Cụ Dương Thị Thom, xóm Nà Dủn, xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình vui mừng được là một trong 70 hộ được nhận nhà và được lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đến thăm hỏi, động viên.
Hành trình về nguồn không chỉ thiết thực chào mừng 70 năm thành lập QĐND Việt Nam mà còn có ý nghĩa giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc trong ĐVTN, đồng thời là hoạt động gắn kết mối quan hệ giữa tuổi trẻ lực lượng QĐND với tuổi trẻ CAND thêm bền chặt.

Hành quân về nguồn lần này, các cán bộ, ĐVTN trong và ngoài lực lượng vũ trang còn mang theo cả tình cảm và trách nhiệm dành để tri ân mảnh đất và con người vùng quê cách mạng Cao Bằng, bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, xây dựng nông thôn mới, nâng cao sức khoẻ. Tiêu biểu như tổ chức “Ngày hội thanh niên với văn hóa giao thông”, khánh thành 70 “Ngôi nhà 100 đồng”, “Con đường thanh niên”; tặng quà, khám bệnh và mổ mắt miễn phí cho người dân; tổ chức ngày hội rửa tay bằng xà phòng cho học sinh tiểu học, tập huấn sơ cứu cho giáo viên mầm non… Chương trình diễn ra tại các huyện lỵ của tỉnh Cao Bằng, huy động một lực lượng đông đảo cán bộ, ĐVTN trong lực lượng Quân đội, Công an, Trung ương Đoàn, Đoàn trực thuộc, Hội thầy thuốc trẻ… với khối lượng cơ sở vật chất, phương tiện tham gia đông là minh chứng thiết thực nhất cho tinh thần xung kích, tình nguyện, lập công, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của tuổi trẻ cả nước nói chung, và tuổi trẻ lực lượng vũ trang nhân dân nói riêng…

Quỳnh Vinh
.
.