Hà Nội trước giờ khai mạc Đại hội IPU -132

Thứ Bảy, 28/03/2015, 17:00
Lễ khai mạc Đại hội đồng IPU -132 (diễn ra vào 19h30 tối 28/3) và chương trình Đại hội sẽ kéo dài đến hết ngày 1/4. Đây là sự kiện chính trị, đối ngoại trọng đại của đất nước, đánh dấu một bước tiến lớn về ngoại giao nghị viện của Việt Nam trong con mắt cộng đồng quốc tế.

10h30 sáng 28/3, có mặt  tại Khách sạn Hà Nội, một trong những địa điểm có số đại biểu dự Đại hội IPU – 132 lưu trú khá đông, PV báo CAND kịp thời ghi nhận, chỉ còn vài giờ đồng hồ trước giờ khai mạc, công tác đảm bảo ANTT và phân luồng giao thông khu vực xung quanh khách sạn được tổ chức, bố trí rất chặt chẽ, khoa học.

Đội tuần dẫn giao thông Công an TP Hà Nội đang tập dượt  phương án dẫn đoàn vào  giờ cao điểm trên tuyến đường Trần Huy Liệu (trước cửa khách sạn Hà Nội).

Trao đổi về công tác phối hợp đảm bảo ANTT tại khu vực khách sạn Hà Nội, Trung tá Hoàng Văn Thiệm, Phó phòng bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an) cho biết: “Cụm công tác phối hợp này được bắt đầu triển khai từ 16h chiều ngày 24/3 đến nay, với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho không chỉ các đại biểu về dự Đại hội IPU - 132 mà đối với tất cả các khách đang lưu trú tại khách sạn. Để duy trì sự phối hợp nhịp nhàng giữa các lực lượng chức năng, 14h hàng ngày cụm an ninh này đều tổ chức họp giao ban, nhằm kịp thời trao đổi, nắm bắt các vấn đề phát sinh trong khi thực thi nhiệm vụ giữa các lực lượng”.

Tổ công tác phối hợp giữa đội CSGT số 2 Công an Hà Nội và Công an phường và tổ bảo vệ dân phố phường Giảng Võ (quận Ba Đình) đang phân luồng giao thông.

Còn tại tuyến đường Ngọc Khánh, cũng thuộc địa bàn phường Giảng Võ, quận Ba Đình, trực tiếp có mặt kiểm tra công tác bố trí chốt trực tại  khách sạn Lake Side, Thượng tá Hoàng Văn Phước, Phó trưởng Công an quận Ba Đình được giao nhiệm vụ làm Cụm trưởng phụ trách công tác đảm bảo ANTT phục vụ Đại hội IPU khu vực quận Ba Đình chia sẻ: “Thật vinh dự, tự hào khi Hà Nội được lựa chọn đăng cai tổ chức Đại hội IPU -132. Vì vậy lực lượng Công an Thủ đô luôn xác định trách nhiệm của mỗi CBCS không chỉ mang đến cho các đại biểu về dự Đại hội cảm giác an toàn, mà còn thể hiện sự thân thiện, lịch thiệp, hiếu khách..”.

Cách không xa khách sạn Lake Side, tại ngã ba phố Ngọc Khánh cắt đường Kim Mã, PV kịp thời có hỏi chuyện chớp nhoáng các thành viên trong tổ công tác phối hợp giữa đội CSGT số 2 Công an TP Hà Nội, Công an phường và tổ bảo vệ dân phố phường Giảng Võ, (quận Ba Đình) đang tổ chức phân luồng giao thông tại đây. Lúc này đang bắt đầu vào giờ cao điểm nên lượng người tham gia giao thông trở nên khá đông, khiến tất cả các thành viên trong tổ công tác đều bận rộn.

Tiếp tục hành trình từ phố Kim Mã chạy dọc theo đường Nguyễn Chí Thanh, qua phố Trần Duy Hưng, nối xuống Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình. Dừng chân tại ngã rẽ trước cửa khách sạn Grand Plaza, trên đường Trần Duy Hưng, chúng tôi có ít phút trò chuyện với các thành viên trong tổ công tác phối hợp giữa Công an phường và tổ bảo vệ dân phố phường Trung Hòa với các chiến sĩ của Đội CSGT số 6 Công an TP Hà Nội.

Đại úy Đỗ Huy Đông, chiến sĩ công an phường Trung Hòa cho biết, điểm chốt trực phối hợp ở đây bắt đầu được triển khai từ ngày 23/3. Nhìn chung,  tình hình ANTT và giao thông ở đây trong 5 ngày vừa qua luôn được đảm bảo, chưa có bất kỳ tình huống đột xuất bất ngờ nào xảy ra.

Ngoài phân luồng giao thông tại chỗ, tổ công tác còn có nhiệm vụ phối hợp cùng các lực lượng khác như lực lượng an ninh, hình sự, cảnh sát bảo vệ, cơ động của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội để bảo vệ an ninh, an toàn từ xa cho các đại biểu tham dự Đại hội IPU đang lưu trú tại khách sạn Grand Plaza này...

Tạm biệt các thành viên trong kíp trực, chúng tôi tiếp tục hành trình qua nhiều tuyến phố, cứ mỗi ngã ba, ngã tư, mỗi góc phố mà chúng tôi đi qua, chúng tôi đều bắt gặp hình ảnh những chiến sĩ Công an Thủ đô đang cần mẫn làm nhiệm vụ phân luồng giao thông, đảm bảo ANTT.

Phạm Tâm
.
.