Đại hội Chi hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017:

Góp phần xứng đáng trên mặt trận văn hoá tư tưởng

Thứ Sáu, 12/06/2015, 13:06
Đại hội Chi hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017 vừa được tổ chức tại Hà Nội đã có báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi hội Báo Công an nhân dân trong 5 năm (2010 – 2015) và tiến hành bầu Ban Thư ký Chi Hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017.

Ngày 12/6, Đại hội Chi hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017 được tổ chức tại Hà Nội.

Dự Đại hội có Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an; Đại tá Vũ Thị Kiều Anh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an.

Về phía Báo Công an nhân dân có Đại tá Trần Kim Thẩm, Phó Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; Thượng tá Phạm Khải, Phó Tổng Biên tập, Thư ký Chi hội Báo Công an nhân dân

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Báo cáo Tổng kết hoạt động của Chi hội Báo Công an nhân dân trong 5 năm (2010 – 2015) nêu rõ: 5 năm qua, Chi hội Báo Công an nhân dân đã tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị; biểu dương những cán bộ chiến sĩ Công an có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu. Trên 7 ấn phẩm của Báo, các hội viên đóng góp nhiều bài viết sâu sắc, tuyên truyền bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; bảo vệ an ninh biên giới, chủ quyền biển đảo; chống tham nhũng, tiêu cực, phản bác luận điệu, quan điểm sai trái, vạch trần âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Nhiều bài viết có nội dung đóng góp tích cực trên mặt trận văn hoá tư tưởng, được các cơ quan quản lý báo chí biểu dương, khen thưởng. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an cùng các đại biểu dự Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Chi hội đã thường xuyên động viên, khích lệ, tổ chức cho các hội viên tham gia Giải Báo chí Quốc gia cũng như Giải Báo chí của các cấp, các ngành và địa phương tổ chức. Tại các cuộc thi Giải Báo chí Quốc gia từ năm 2012 đến nay có nhiều tác giả, nhóm tác giả đạt giải, trong đó có 1 giải A (năm 2012), 3 giải B, 4 giải C và 2 giải khuyến khích. Phát huy truyền thống trong hoạt động xã hội từ thiện của Báo, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban Thư ký Chi hội tạo điều kiện khuyến khích hội viên tham gia dưới nhiều hình thức: Trực tiếp viết bài, kêu gọi từ thiện trên các ấn phẩm Báo; cùng các nhà hảo tâm đến các vùng sâu, vùng xa, thăm, gặp, trao quà các hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn; tổng cộng giá trị đã thực hiện là hơn 5,7 tỷ đồng…

Các đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại Đại hội. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại Đại hội, Thiếu tướng Phạm Văn Miên đánh giá cao những kết quả Chi hội Báo Công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua; nhấn mạnh trong nhiệm kỳ tới Chi hội Báo Công an nhân dân cần không ngừng đổi mới, cải tiến các hoạt động của chi hội phù hợp với sự phát triển của Báo. 

Toàn cảnh Đại hội. 

Tham gia tích cực các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam và Liên Chi hội Nhà báo Bộ Công an tổ chức, đặc biệt là những hoạt động nâng cao chất lượng nghiệp vụ báo chí. Chú trọng thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi cho các hội viên, tổ chức các buổi sinh hoạt, giao lưu, vận động hội viên của chi hội nêu cao tinh thần trách nhiệm xã hội, nghề nghiệp, trách nhiệm công dân của người làm báo; góp phần nâng cao vai trò, vị thế, uy tín, xây dựng Báo Công an nhân dân ngày càng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao…

Đại tá Vũ Thị Kiều Anh, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Công an nhân dân, Phó Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Bộ Công an chúc mừng Ban Thư ký Chi Hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017.
Tại Đại hội đã tiến hành bầu Ban Thư ký Chi Hội Báo Công an nhân dân Khóa VII nhiệm kỳ 2015 – 2017, giới thiệu nhân sự tham gia Ban chấp hành Liên Chi hội Nhà Báo Bộ Công an nhiệm kỳ 2015 – 2017 và thông qua Nghị quyết Đại hội… 
Việt Hưng
.
.