Gặp mặt lãnh đạo chủ chốt các xã tiêu biểu trong đảm bảo ANTT ở Lai Châu

Thứ Tư, 26/08/2015, 14:18
Sáng 26/8, tại Hà Nội, Bộ Công an gặp mặt đoàn đại biểu lãnh đạo chủ chốt các xã có thành tích xuất sắc trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) tại địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT ở Lai Châu. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Đoàn gồm 52 đồng chí, trong đó có 43 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các xã, do đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu làm trưởng đoàn. Đồng chí Tống Thanh Hải đã đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Lai Châu báo cáo một số nét cơ bản về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh cũng như những thành tích trong công tác đảm bảo ANTT, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ).

Lãnh đạo chủ chốt một số xã có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm ANTT tại Lai Châu như Tả Phìn, Nậm Cuổi (huyện Sìn Hồ), Bình Lư (huyện Tam Đường) cũng đã phát biểu ý kiến, chia sẻ những cách làm hay, bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; triệt xoá các tụ điểm buôn bán, sử dụng ma tuý, giảm thiểu số người nghiện…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao tặng Huy hiệu 70 năm CAND cho đồng chí Tống Thanh Hải.

Thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp của chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu trong công tác đảm bảo ANTT tại địa phương nói riêng, đóng góp vào thành tích chung của cả nước.

Đồng chí Thứ trưởng bày tỏ sự vui mừng nhận thấy Đảng bộ, nhân dân tỉnh Lai Châu trong những năm qua, đặc biệt trong nhiệm kỳ 2010 – 2015 đã nỗ lực phấn đấu, hoàn thành những chỉ tiêu đề ra, có bước phát triển vượt bậc về kinh tế xã hội, văn hoá giáo dục, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam Huy hiệu 70 năm CAND cho lãnh đạo chủ chốt các xã.

Thời gian tới, đất nước đang tập trung tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị chính quyền các cấp tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, trong đó nhiệm vụ đảm bảo ANTT phải gắn liền với phát triển kinh tế xã hội; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh ngay từ cơ sở.

Bên cạnh đó cần coi trọng việc thực hiện chính sách đại đoàn kết giữa các dân tộc; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân về chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh việc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ANTT tại cơ sở, tạo nhận thức sâu sắc trong nhân dân về tầm quan trọng của việc đảm bảo ANTT; chủ động nắm chắc và giải quyết tình hình; thường xuyên làm tốt phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến…

Quỳnh Vinh
.
.