Công an Hà Nội cơ bản hoàn thành nhập khẩu, nhập liệu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dùng chung

Thứ Bảy, 21/03/2015, 08:20
Chiều 20/3, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác thu thập thông tin nhân khẩu, nhập liệu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dùng chung. Đến dự Hội nghị có đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP Hà Nội. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP chủ trì Hội nghị.
Để đảm bảo thông tin nhân khẩu, nhập liệu xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dùng chung được chính xác tuyệt đối, không sót lọt nhân khẩu, ngày 25/9/2014, sau khi Công an 30 quận, huyện, thị xã thuộc Công an TP Hà Nội báo cáo hoàn thành việc thu thập và nhập liệu thông tin nhân khẩu vào hệ thống, Công an TP Hà Nội đã thành lập các đoàn kiểm tra, phúc tra, yêu cầu Công an các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an xây dựng phong trào về phụ trách xã, Công an xã thường xuyên rà soát nhân khẩu, kiểm tra phiếu thông tin quản lý nhân khẩu, kịp thời bổ sung các nhân khẩu mới vào hệ thống...
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam thăm trung tâm quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của CATP Hà Nội.

Việc triển khai thu thập thông tin quản lý nhân khẩu, nhập liệu phục vụ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an TP hoàn thành là việc cụ thể hoá các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, của lãnh đạo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân TP Hà Nội trong công tác quản lý hành chính tiến tới tiến trình chung thực hiện Chính phủ điện tử. Công nghệ áp dụng cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung là công nghệ mới, tiến tiến. Mọi dữ liệu được thu thập có tính chính xác và được bảo mật tuyệt đối.

Việc khai thác dữ liệu trong cơ sở dữ liệu phục vụ công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã và Công an xã giúp giảm từ 25% đến 30% thời gian tra cứu, đảm bảo thông tin về nhân khẩu chính xác, nhanh chóng, thuận tiện. Qua đó đã đưa toàn bộ việc quản lý hệ thống sổ sách thủ công sang việc áp dụng công nghệ thông tin, quản lý bằng điện tử.

Bên cạnh đó, các phân hệ quản lý của hệ cơ sở dữ liệu dùng chung của Công an TP Hà Nội sẽ cho phép các đơn vị, ban, ngành cùng khai thác, góp phần giúp các đơn vị kịp thời cập nhật thêm các thông tin quản lý chuyên ngành, cung cấp các thông tin chuyên ngành cho hệ cơ sở dữ liệu quản lý dân cư chung của toàn thành phố mỗi khi cần thiết...

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam tại Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Công an Thủ đô những năm gần đây; đồng thời, nêu rõ Công an TP Hà Nội đã có những bước tiến vững chắc, tiên phong, toàn diện, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô nói riêng, của cả nước nói chung, và đã được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các mặt công tác, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng, việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng được hệ thống dữ liệu dùng chung trong cả nước, phục vụ toàn dân là thách thức lớn và việc Công an Thủ đô cơ bản hoàn thiện xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung ngày hôm nay đã chứng minh điều đó là hoàn toàn có thể nếu có quyết tâm.

Đồng chí Phó Thủ tướng yêu cầu Ủy ban nhân dân TP Hà Nội, Công an TP Hà Nội cần mở rộng trường dữ liệu, tạo sự liên kết giữa các sở, ban, ngành, để những thông tin trong hệ dữ liệu dùng chung không chỉ phục vụ các mặt công tác của lực lượng Công an mà còn phục công tác của các ban, ngành khác; đồng thời, sớm ứng dụng rộng vào thực tiễn, song song với việc bảo vệ quyền riêng tư của công dân, tuân thủ đúng pháp luật.

X.Mai - T.Xuân
.
.