Chuẩn bị cho hội thi CSKV, CA xây dựng phong trào và phụ trách xã giỏi năm 2015

Thứ Hai, 09/02/2015, 14:20
Sáng 9/2, Bộ Công an tổ chức cuộc họp Ban tổ chức Hội thi Cảnh sát khu vực (CSKV), Công an xây dựng phong trào (CAXDPT) và phụ trách xã (PTX) về an ninh, trật tự (ANTT) giỏi toàn quốc năm 2015 và Ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến (Ban tổ chức Hội thi).

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Hội thi chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có các thành viên Ban tổ chức; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng liên quan...

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban tổ chức Hội thi.

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi CSKV, CAXDPT PTX về ANTT giỏi toàn quốc năm 2015; Thông qua dự thảo phân công trách nhiệm thành viên Ban tổ chức Hội thi CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT giỏi toàn quốc năm 2015, Ban tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Thông qua dự thảo Quy chế Hội thi.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi gồm 13 đồng chí do Thứ trưởng Lê Quý Vương làm Trưởng Ban tổ chức Hội thi; Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát làm Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi.

Thiếu tướng Trần Văn Vệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát công bố Quyết định thành lập Ban tổ chức Hội thi.

Theo Ban tổ chức, Hội thi là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập lực lượng CAND, nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống vẻ vang, xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó với nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn lực lượng CAND nói chung, lực lượng CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT nói riêng.

Trên cơ sở kết quả cuộc kiểm tra để đánh giá năng lực trình độ, phẩm chất đạo đức của đội ngũ cán bộ, chiến sỹ (CBCS) CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT.

Qua đó, kiện toàn tổ chức, bố trí sắp xếp cán bộ phù hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tiếp tục tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại nhằm nâng cao trình độ về mọi mặt cho CBCS CSKV, CAXDPT và PTX về ANTT, nhất là về chính trị, nghiệp vụ và công tác dân vận…

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quý Vương chỉ đạo, Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thi nghiêm túc, thiết thực.

Trên cơ sở đánh giá chất lượng, kiểm tra và trên cơ sở kết quả Hội thi chọn lựa Đội điển hình tiên tiến đi dự thi.

Các nội dung thi tránh chống chéo và cần bám sát Kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND của Bộ.

Hội thi cần gắn với hoạt kỷ niệm 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thi Công an xã giỏi và thi Công an phụ trách xã giỏi.

Trên cơ sở đó, Tổng cục Cảnh sát phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, thời gian kiểm tra; tiến độ các cuộc thi để không trùng lặp và thực hiện cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị tham gia Hội thi, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND.

Xây dựng Quy chế Hội thi gắn với quy định, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Giám khảo.

Trong các nội dung thi cần chú trọng về nâng cao hiểu biết về nghiệp vụ, pháp luật và xử lý tình huống trong thực tiễn.

Ban tổ chức tiếp thu ý kiến các đơn vị tham luận như: Tổng cục Chính trị CAND, Văn phòng Bộ, Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc…đảm bảo việc tổ chức Hội thi và Hội nghị đạt mục tiêu, yêu cầu, tiến độ đề ra…

Anh Hiếu
.
.