Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Ðoàn Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ

Thứ Năm, 28/05/2015, 17:30
Sáng 28/5, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ do ngài Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp, thay mặt Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này của Ðoàn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ đúng dịp kỷ niệm 20 năm Ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa hai nước; bày tỏ vui mừng gặp lại ngài Thượng nghị sĩ John McCain sau chuyến thăm Hoa Kỳ của Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Bộ trưởng dẫn đầu vào tháng 3/2015. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc với Đoàn Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ nhiệm Ủy ban Quân vụ Thượng viện dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ nói chung, Ngài Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Thượng viện John McCain nói riêng trong việc tăng cường thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ 20 năm qua và đang nỗ lực vận động Chính phủ, Quốc hội Hoa Kỳ sớm bãi bỏ hoàn toàn lệnh Cấm vận vũ khí sát thương đối với Việt Nam; tiếp tục hỗ trợ giải quyết hậu quả chiến tranh; thúc đẩy đàm phán Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP); phản đối việc chi ngân sách cho chương trình giám sát cá da trơn nhập khẩu từ Việt Nam... 

Bộ trưởng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm với Đoàn Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ do Thượng nghị sĩ John McCain, Chủ nhiệm Ủy ban Quân vụ Thượng viện dẫn đầu nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ, đặc biệt là Ngài John McCain tiếp tục có những hoạt động cụ thể, thiết thực nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực tương xứng với tiềm năng, quan hệ Đối tác toàn diện giữa hai nước; trước mắt, hai Bên tích cực chuẩn bị tốt cho chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Sáng 28/5, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã tiếp đoàn đại biểu cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc do Phó Tổng Giám đốc Kim Soo Min làm trưởng đoàn.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, thời gian qua, hợp tác trên lĩnh vực bảo đảm an ninh, trật tự đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần xây dựng lòng tin chiến lược, trở thành một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước; nhấn mạnh, Chính phủ Việt Nam luôn xác định các giá trị dân chủ, nhân quyền là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng xã hội dân chủ, công bằng, văn minh và tôn trọng quyền con người; sẵn sàng đối thoại Hoa Kỳ ở các cấp về vấn đề này nhằm hạn chế khác biệt, góp phần thúc đẩy đưa quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước đi vào thực chất, vì lợi ích và an ninh quốc gia mỗi nước.       

Ngài Thượng nghị sĩ John McCain và các thành viên trong đoàn chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang đã dành thời gian tiếp Đoàn và ghi nhận, đánh giá cao những những tiến bộ về nhân quyền ở Việt Nam thời gian gần đây, sự đóng góp quan trọng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc thúc đẩy quan hệ Đối tác toàn diện hai nước đi vào thực chất; mong muốn hai Bên tiếp tục duy trì, phát huy các kênh đối thoại hiện có nhằm tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, hạn chế những vấn đề còn khác biệt giữa hai nước; khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực và đang tích cực chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ngài Thượng nghị sĩ John McCain và các thành viên trong đoàn bày tỏ sự quan ngại về vấn đề an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không và những diễn biến phức tạp gần đây ở khu vực biển Ðông; khẳng định tiếp tục ủng hộ chủ trương giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang cũng đã có buổi tiếp đoàn đại biểu cơ quan an ninh quốc gia Hàn Quốc do Phó Tổng Giám đốc Kim Soo Min làm trưởng đoàn thăm và làm việc tại Việt Nam từ ngày 25 đến 28 tháng 5. Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao hiệu quả hợp tác giữa cơ quan hai nước và bày tỏ hy vọng hai bên sẽ mở rộng hợp tác và trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực an ninh. 

Huyền Chi
.
.