Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai công tác năm 2015

Thứ Ba, 06/01/2015, 15:38
Ngày 6/1, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Tổng kết công tác năm 2014 và triển khai công tác năm 2015. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự và chỉ đạo.

Với nhiệm vụ là đơn vị nòng cốt thực hiện biện pháp vũ trang bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên phạm vi toàn quốc, năm 2014, lực lượng CSCĐ đã hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ, Công an các địa phương làm tốt công tác nắm tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở các địa bàn trọng điểm…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành, gắn Huân chương Chiến công hạng ba lên Cờ truyền thống của Trung đoàn CSCĐ Thủ đô và Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ.

Với những thành tích xuất sắc, năm qua, Bộ Tư lệnh CSCĐ có 1 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 3 tập thể, 8 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc, Huân chương chiến công các hạng; Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua cho tập thể Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành trao Bằng Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Trung đoàn CSCĐ Thủ đô và Trung đoàn CSCĐ Đông Nam Bộ.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Thành biểu dương những thành tích xuất sắc Bộ Tư lệnh CSCĐ đã đạt được trong năm qua. Đồng chí Thứ trưởng  nêu rõ: Năm 2014 đánh dấu một bước tiến mới trong sự trưởng thành toàn diện của lực lượng CSCĐ. Chủ động tham mưu với Bộ chỉ đạo lực lượng CSCĐ trên toàn quốc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiêp vụ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Chủ động nắm chắc tình hình, bố trí lực lượng, phương tiện và phương án tác chiến, kịp thời xử lý các tình huống phức tạp về ANTT xảy ra. 

Thứ trưởng Bùi Văn Thành với CBCS Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, những nhiệm vụ trọng tâm mà lực lượng CSCĐ cần thực hiện trong năm 2015. Đó là, tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ. Đẩy mạnh phong trào thi đua gắn với việc Học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”.

Bộ Tư lệnh CSCĐ tiếp tục tăng cường lực lượng phối hợp với các đơn vị, địa phương nắm vững tình hình ANTT trên các địa bàn chiến lược trọng điểm, nắm chắc các phương thức thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm trên địa bàn cả nước.

Luôn chủ động về các phương án tác chiến, lực lượng, vũ khí, phương tiện để sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện, diễn tập và thực hiện các kế hoạch huấn luyện. Tham gia diễn tập phương án chống phá rối an ninh, đánh bắt khủng bố, giải cứu con tin, rà phá bom mìn, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn. Tổ chức huấn luyện và tham gia diễu binh, diễu hành nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập CAND…

K.Qúy – M.Hiền
.
.