‘Cảnh sát PCCC Thủ đô - những chặng đường lịch sử 1954 - 2014’

Thứ Ba, 23/06/2015, 20:53
Ngày 23/6, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy (PC&CC) TP Hà Nội tổ chức Hội thảo khoa học lịch sử “Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thủ đô - những chặng đường lịch sử 1954 - 2014”.
Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá, đóng góp ý kiến tập trung chủ yếu vào các chủ đề, bao gồm: Cảnh sát PC&CC Thủ đô từ sau ngày miền Bắc giải phóng đến đại thắng mùa xuân năm 1975. Trong đó, phản ánh nhiệm vụ công tác PCCC, các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an và những thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát PC&CC Thủ đô trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ; Cảnh sát PC&CC Thủ đô phục vụ công cuộc khôi phục, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ Thủ đô Xã hội chủ nghĩa (1975 - 1986); Cảnh sát PC&CC Thủ đô trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế (1986 - 2015)… và một số bài học kinh nghiệm về công tác PC&CC.
Đại biểu tham gia ý kiến góp ý vào nội dung cuốn sách.

Việc nghiên cứu, biên soạn Lịch sử Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội cũng là sự phản ánh quá trình lịch sử của lực lượng Cảnh sát PCCC Công an Hà Nội, Hà Đông, Sơn Tây, Hà Tây, Hà Sơn Bình trong các giai đoạn cách mạng.

Qua đó, ghi nhận, tôn vinh truyền thống, những chiến công và thành tích tiêu biểu của Cảnh sát PC&CC Thủ đô trên mặt trận chống “giặc lửa”, đảm bảo an toàn PCCC, cứu nạn, cứu hộ. Khơi dậy niềm tự hào về truyền thống của lực lượng CAND nói chung và lực lượng Cảnh sát PCCC nói riêng, đồng thời góp thêm một tư liệu quý, đáp ứng một phần nhu cầu tiềm hiểu, nghiên cứu, học tập của cán bộ chiến sĩ trong và ngoài lực lượng.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Nghi, Giám đốc Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội,   chủ trì cuộc hội thảo nhấn mạnh, trên cơ sở những nội dung góp ý của các đại biểu, sẽ nhanh chóng chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện nội dung cuốn sách để kịp ra mắt vào đúng dịp kỷ niệm 70 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2015).

Minh Hiền
.
.