Cảnh sát PCCC Bắc Kạn có xe thang 40m

Thứ Hai, 21/05/2018, 15:51
Công an tỉnh Bắc Kạn đã có xe thang cao 40m để tham gia chữa cháy và CNCH.

Chiều 18-5, tại Bắc Kạn, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tổ chức Lễ bàn giao xe thang đã qua sử dụng (còn mới 80%) do Chính phủ Nhật Bản viện trợ cho Công an tỉnh Bắc Kạn và bế giảng khóa tập huấn về phương tiện này.


Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH chủ trì buổi lễ. 

Cùng dự có ngài Yoshito NAKAJIMA, Tham tán Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, bà Kyoko Terada, Giám đốc Hiệp hội Thúc đẩy Quan hệ ngoại giao Nhật Bản, Đại tá Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn.

Xe thang tham gia chữa cháy do Chính phủ Nhật Bản viện trợ

Trong gần 2 tuần tham dự tập huấn, 14 học viên đến từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an các tỉnh: Bắc Kạn, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng đã được chuyên gia Nhật Bản chuyển giao những kiến thức cơ bản về vận hành, bảo quản, bảo dưỡng xe thang chữa cháy.

Xe thang sử dụng chữa cháy và CNCH 
Cận cảnh xe thang cao 40m

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Trung Thành cảm ơn sự quan tâm hợp tác, hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản thời gian qua và khẳng định sự viện trợ phương tiện chữa cháy, CNCH trong bối cảnh phương tiện của Việt Nam còn thiếu nhiều có ý nghĩa rất lớn. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường mối quan hệ, hợp tác trong thời gian tới, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển tốt đẹp.

Hiện nay, Nhật Bản và Việt Nam đang triển khai dự án “Đầu tư phương tiện, cơ sở hạ tầng và nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH sử dụng ODA vốn vay của Nhật Bản”, đây là dự án trọng điểm và ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh sát PCCC Việt Nam. Đại tá Trần Trung Thành mong muốn Đại sứ quán Nhật Bản tiếp tục quan tâm phối hợp với Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ Cục Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai có hiệu quả dự án trên.

Đồng chí cũng yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Bắc Kạn cùng các đơn vị đã được tiếp nhận viện trợ phương tiện thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng, bảo đảm phát huy hiệu quả trong công tác chữa cháy, CNCH tại địa phương.

Trước đó,  Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức Lễ tiếp nhận và bàn giao 03 xe chữa cháy của Nhật Bản cho Cảnh sát PCCC Cần Thơ, Công an tỉnh Kiên Giang và Long An.


Trường Quang
.
.