Các tỉnh, thành phía Nam nỗ lực kéo giảm tội phạm

Thứ Sáu, 02/08/2019, 10:59
Ngày 2-8, tại Công an TP Cần Thơ, Văn phòng Bộ Công an tổ chức Hội nghị “Giao ban cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 138 (BCĐ138) các tỉnh, thành khu vực phía Nam”. Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên, Phó Chánh văn phòng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Sáu tháng đầu năm 2019, các địa phương khu vực phía Nam (từ Bình Thuận đến Cà Mau), đã triển khai hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCĐ138/CP về phòng, chống tội phạm. 

Tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh, gây bức xúc trong nhân dân; chủ động tham mưu triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của đất nước; bảo vệ an toàn hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các chuyến thăm, làm việc của nguyên thủ các nước và các mục tiêu trọng điểm. 

Trong 6 tháng đầu năm, tại 20 tỉnh, thành phía Nam, xảy ra 8.610 vụ xâm phạm TTATXH, giảm 0,89% so với cùng kỳ 2018; điều tra, khám phá 7.148 vụ đạt tỷ lệ 83,01%. Công an các địa phương đã xác lập  nhiều chuyên án lớn, đấu tranh, triệt phá 317 băng nhóm. 

Tuy nhiên, án cố ý gây thương tích, cướp, cưỡng đoạt tài sản, trộm cắp vẫn chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm hình sự. Hoạt động tội phạm có tổ chức núp bóng doanh nghiệp liên quan đến “tín dụng đen”, cầm đồ, siết nợ, đòi nợ thuê còn diễn biến phức tạp. 

Tội phạm xâm hại tình dục trẻ em xảy ra nhiều, gây bức xúc dư luận. Cơ quan chức năng cũng phát hiện 2.546 vụ tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu; 2.510 vụ vi phạm pháp luật về môi trường. 

Các đại biểu tham dự Hội nghị. 

Các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia có chiều hướng gia tăng; phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, trang bị vũ khí quân dụng sẵn sàng chống trả lại lực lượng truy bắt. 

Công an các tỉnh, thành phía Nam đã điều tra 3.263 vụ, bắt 6.140 đối tượng liên quan, thu giữ trên 318 kg heroin; trên 1.275 kg, 13.591 viên ma túy tổng hợp; trên 214 kg cần sa… 

Nhiều địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án “Chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH đến năm 2020”… 

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận, chia sẻ kinh nghiệm về triển khai, thực hiện các chuyên đề đấu tranh chống tội phạm liên quan ma túy, “tín dụng đen”, kinh tế, buôn lậu, mua bán người trên tuyến biên giới; chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả trong đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm…

Toàn cảnh Hội nghị. 

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên cho biết, thời gian vừa qua, Thường trực BCĐ138 các cấp đã chủ động tham mưu, đề xuất nhiều chủ trương, giải pháp để chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm tạo nhiều chuyển biến tích cực, tội phạm hình sự giảm, bảo đảm ổn định tình hình TTATXH.

Bên cạnh những kết quả đạt được và những thuận lợi, cũng còn nhiều khó khăn, thách thức; các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp, với các hành vi, phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi và liều lĩnh hơn, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm công nghệ cao… 

"Do đó, nhiệm vụ tham mưu cho BCĐ138 các cấp chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ đảm bảo ANTT rất nặng nề, đòi hỏi chúng ta phải nỗ lực hơn nữa, vừa tập trung chỉ đạo, vừa quyết tâm cao với tinh thần quyết liệt, đồng thời phải có các giải pháp đồng bộ, toàn diện...", Thiếu tướng Hoàng Anh Tuyên nhấn mạnh…  

Văn Đức
.
.