Các tỉnh khu Nam Trung bộ tập trung đối phó với cơn bão Damrey

Thứ Năm, 02/11/2017, 17:35
Mưa lũ kéo dài trong hai ngày qua, mực nước trên các dòng sông dâng cao chia cắt nhiều địa bàn dân cư ở các huyện Tây Hòa, Đồng Xuân, Tuy An, Đông Hòa của tỉnh Phú Yên...


Tại tỉnh Phú Yên: Đến trưa ngày 2-11, mưa lũ giảm dần nhưng mực nước các sông Đà Rằng, Kỳ Lộ, Bàn Thạch vẫn dâng cao. Sông Kỳ Lộ vượt mức báo động 3 hơn 0,7m, nhiều đoạn đường trên tỉnh lộ 642 bị lũ chia cắt, nước tràn qua cầu La Hai hơn 1,5m, tràn qua cầu Cây Sung trên 2m; 1.958 người dân ở 759 hộ gia đình sinh sống ven sông Kỳ Lộ và vùng trũng thấp bị nước lũ cô lập đã được sơ tán đến nơi an toàn trong đêm 1-11.

Rạng sáng ngày 2-11, người dân tìm thấy thi thể ông Nguyễn Văn Lời (60 tuổi) trú ở thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc – huyện Đồng Xuân (Phú Yên) tử nạn trong khi chèo xuồng đi giúp người thân di dời tài sản. 

Tuyến đường sắt xuyên Việt qua địa phận xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân bị sạt lở ta luy nền đường tại hai lý trình km 1150+150,  1150+170 và hai bên mố cầu Cây Sung trên tuyến đường sắt ở khu gian đường sắt Phước Lãnh – La Hai thuộc địa phận xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân khiến cho giao thông đường sắt ách tắc nhiều giờ.

Nhiều tuyến đường nông thôn ở Phú Yên, Bình Định bị lũ lụt chia cắt.

Công ty cổ phần đường sắt Phú Khánh đã huy động 120 công nhân sử dụng rọ sắt, đá hộc để khắc phục sự cố suốt đêm 1-11, nhưng các chuyến tàu đi qua khu vực này vẫn phải giới hạn tốc độ mỗi giờ 5km. 880 ngư dân Phú Yên hành nghề trên 113 tàu đánh cá ngoài khơi đã tiếp cận các đảo ở huyện đảo Trường Sa để tránh hiểm nguy.

Do nước lũ từ thượng nguồn sông Ba đổ về với lưu lượng lớn nên đến 13h30’ chiều 2-11, Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ nằm ở địa phận tiếp giáp hai huyện Sơn Hòa, Sông Hinh (Phú Yên) đã xả lũ 2.800m3/giây, cộng với lưu lượng vận hành máy 400m3/giây đã nâng mức nước xả xuống hạ du 3.200m3/giây. 

Tại tỉnh Bình Định: Đến trưa ngày 2-11, nước lũ dâng cao ở vùng hạ lưu sông Kôn, sông Hà Thanh thuộc địa phận hai huyện Tuy Phước, Phù Cát (Bình Định) khiến cho nhiều vùng quê phía đông hai địa phương này bị lũ lụt chia cắt, có nơi bị cô lập. Lũ cuốn trôi 10 bè cá diêu hồng của gia đình ông Phạm Văn Minh (54 tuổi, trú ở thôn Trường Cửu, xã Nhơn Lộc, thị xã An Nhơn) đang thả nuôi ở sông Kôn, hơn 4 tấn cá đã bị cuốn ra sông, ước tính thiệt hại khoảng 260 triệu đồng.

Nhiều tuyến đường giao thông bị lũ chia cắt, nước tràn qua mặt đường từ 0,4-0,6m nên sáng ngày 2-11, hàng trăm học sinh ở các Trường THPT số 3 Tuy Phước, THCS, Tiểu học, Mầm non ở xã Phước Hòa, Phước Thắng đã phải nghỉ học.

Tại tỉnh Khánh Hòa: Nước lũ gây ngập hơn 110 căn nhà dân ở địa bàn các xã Vạn Lương, Vạn Hưng, Vạn Thạnh, Xuân Sơn; hơn 500m đường giao thông bị sạt lở, 955 ha lúa, mía, tỏi bị ngập úng, đổ ngã, 553m bê tông kênh mương bị sụt lún, sập đổ. Mực nước trên sông Dinh dâng cao khiến cho nhiều vùng quê ở thị xã Ninh Hòa bị nước lũ chia cắt.

Cảnh sát cơ động Công an Phú Yên sẵn sàng cứu nạn cứu hộ ven sông Đà Rằng.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Lương Tấn Dĩnh – Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp Công an tỉnh Phú Yên và Thượng tá Phan Văn Cường – Trưởng Phòng Tham mưu tổng hợp Công an Khánh Hòa cho biết, cùng với việc khẩn trương kiểm tra, rà soát lại cơ sở vật chất, phương tiện thiết bị phục vụ công tác và chiến đấu; chuẩn bị lương thực, thuốc tây, ca nô, ô tô, phao cứu sinh…cán bộ – chiến sĩ các đơn vị nghiệp vụ, công an địa phương thường trực sẵn sàng triển khai phương án cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu.

Trung đoàn Cảnh sát cơ động duyên hải Nam Trung bộ tại Bình Định cũng đã chuẩn bị các phương tiện, thiết bị sẵn sàng xuất quân cứu nạn – cứu hộ trên địa bàn các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định khi có sự cố thiên tai bão lũ xảy ra.

Hữu Toàn
.
.
.