Các quận, huyện TP Hà Nội kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát PCCC

Thứ Tư, 05/10/2016, 07:06
Ngày 4-10, UBND quận Thanh Xuân và huyện Chương Mỹ, Hà Nội tổ chức kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) (04/10/1961 – 04/10/2016) và 15 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 – 04/10/2016).

* Quận Thanh Xuân:

Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội trực thuộc Bộ Công an, gồm 9 phòng, đơn vị chức năng và 10 Phòng CS PCCC khu vực. Trong đó, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 được giao nhiệm vụ quản lý công tác PCCC trên địa bàn hai quận Hoàng Mai và Thanh Xuân.

Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCCTP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm. 
Lãnh đạo UBND Quận Thanh Xuân trao bằng khen cho các các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.
Đại tá Lê Mạnh Tuấn, Phó Giám đốc Cảnh sát PCCC TP Hà Nội trao bằng khen cho các các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác PCCC.

Trước tình hình cháy, nổ ngày càng cao, Phòng Cảnh sát PCCC số 8 đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức khoa học về PCCC&CNCH với từng cơ sở, hộ gia đình và người dân; hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng kỹ năng chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, phát động sâu rộng phong trào quần chúng tham gia công tác PCCC. 

* Cảnh sát PCCC số 9:

Cùng ngày (sáng 4-10), Phòng Cảnh sát PCCC số 9 huyện Chương Mỹ phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức Hội thao nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH). 

Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng tham gia hội thao.

Tham dự Hội thao có 10 đội tuyển PCCC dân phòng và đội tuyển PCCC cơ sở. Lực lượng PCCC dân phòng tham gia thi đấu thể thao nghiệp vụ chữa cháy dùng bình bột dập tắt khay xăng cháy, cứu tài. Lực lượng PCCC cơ sở tranh tài ở phần thi vượt chướng ngại vật chữa cháy, cứu tài sản.

Các đội tham gia hội thao sẽ tranh tài ở nhiều nội dung khác nhau như chạy nước rút, kỹ năng sử dụng bình chữa cháy để dập tắt ngọn lửa, ...
Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đội đoạt giải trong hội thao.
Để thực hiện được các động tác cứu người, cứu tài sản và chữa cháy trong thời gian nhanh đòi hỏi mỗi vận động viên phải nắm vững kiến thức, kỹ năng về chữa cháy và cứu nạn, có sức khỏe, dũng cảm, tập trung cao độ, đồng thời, phải có sự phối hợp nhịp nhàng, ăn ý giữa các thành viên trong đội để triển khai đội hình chữa cháy một cách nhanh và hiệu quả nhất.
Minh Hiền - Trần Ngọc
.
.