Các đơn vị, địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Chủ Nhật, 22/10/2006, 08:41
Các đơn vị như Trung đoàn 600 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Công an Nghệ An, Hà Nội, Hà Nam, Cần Thơ, Hải Dương... trong những ngày qua đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm và đạt những kết quả đáng ghi nhận.

Trung đoàn 600 - Bộ Tư lệnh Cảnh vệ:

Trung đoàn 600 thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ được giao nhiệm vụ canh gác bảo vệ 7/9 khách sạn nơi các vị nguyên thủ, quan chức và đại biểu nhiều nước trên thế giới đến tham dự APEC. Nhiều tháng qua, đơn vị đã lên các phương án, tổ chức tập luyện kỹ, chiến thuật bảo vệ mục tiêu.

Ngoài việc thường xuyên tập luyện vũ thuật, sử dụng các loại vũ khí như AK, súng ngắn, tại Trung đoàn còn có một đại đội đặc nhiệm tinh nhuệ có khả năng tác chiến cao, bảo vệ mục tiêu cũng như sử dụng thành thục các loại trang thiết bị, công cụ hỗ trợ hiện đại. Trung đoàn đã đề ra những phương án cụ thể, lên kế hoạch các trạm gác, bố trí lực lượng vòng trong vòng ngoài dựa trên địa hình thực tế của từng khách sạn...

Công an Nghệ An:

Qua những ngày đầu ra quân tấn công truy quét tội phạm, các đơn vị, địa phương đã phát hiện, bắt giữ 90 vụ, 103 tên; trong đó về lĩnh vực an ninh quốc gia 3 vụ, 5 đối tượng; kinh tế 11 vụ, 13 tên; ma túy 23 vụ, 24 tên; trật tự xã hội 43 vụ, 51 tên; thu giữ 155 viên ma túy tổng hợp, 49,315g heroin, 2,5kg thuốc phiện, 2 ôtô, 7 xe máy, 1 camera, 1 tivi, 4 ĐTDĐ, 17kg pháo diêm, 4,8m3 gỗ, 720m vải và 2.350 cặp má phanh đĩa xe máy, 190kg hương, 2 chỉ vàng, 6 con trâu, tiền và tài sản khác có trị giá khoảng 404 triệu đồng; bắt 10 đối tượng truy nã, 14 đối tượng trốn thi hành án.

Lãnh đạo Bộ Công an đã biểu dương thành tích của Công an Nghệ An và quyết định thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc với tổng số tiền là 20 triệu đồng.

Công an Hà Nội:

Trong 3 ngày đồng loạt ra quân tấn công tội phạm, Công an Hà Nội đã khám phá 15 vụ án, bắt giữ 26 đối tượng (trong đó có 3 vụ buôn lậu, 2 vụ lừa đảo, 2 vụ buôn bán, vận chuyển tiền giả, 1 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 vụ sử dụng trái phép chất ma túy, 2 ổ nhóm cướp giật, 1 ổ nhóm trộm cắp tiêu thụ 20 xe máy, 1 vụ cố ý gây thương tích và 1 vụ cướp tài sản), thu giữ 197 triệu đồng tiền giả có mệnh giá 500.000 đồng và 100.000 đồng loại polymer; 255 triệu đồng; 35.900 USD; hơn 8.000 bộ quần áo các loại, 1 tấn vải; 12 xe máy các loại; 25 viên ma túy tổng hợp; 61 hộ chiếu, 150 bộ hồ sơ lừa đảo xuất khẩu lao động.

Công an Hà Nam:        

Ngay những ngày đầu ra quân, Công an tỉnh đã điều tra khám phá 5 ổ nhóm tội phạm, 11 vụ phạm pháp hình sự, bắt 36 đối tượng (trong đó có 2 đối tượng truy nã), thu giữ hơn 19 triệu đồng và nhiều tang vật khác. Để công tác ANTT được giữ vững trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị APEC, Công an tỉnh thành lập đội tuần tra vũ trang, tập trung duy trì kiểm soát 24/24h ở các địa bàn trọng điểm, đẩy mạnh các biện pháp nghiệp vụ kiềm chế gia tăng của tội phạm và phát động sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, đảm bảo ANTT trên địa bàn toàn tỉnh.

Công an Cần Thơ:

Ngày 18/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Cần Thơ phối hợp với Công an các quận, huyện đã tổ chức Hội nghị sơ kết "Hai tháng cao điểm phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ và trẻ em trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Campuchia, từ ngày 1/7 đến ngày 31/8/2006".

Kết quả sau 2 tháng thực hiện đợt cao điểm phòng chống tội phạm buôn bán phụ nữ - trẻ em, cơ quan CSĐT còn phát hiện, xác minh làm rõ hành vi lừa đảo đưa phụ nữ qua Malaysia của 4 đối tượng ở Cần Thơ và TP Hồ Chí Minh, đồng thời hỗ trợ đón 1 phụ nữ (là bị hại trong đường dây tổ chức mua bán phụ nữ qua Malaysia từ sân bay Tân Sơn Nhất về Cần Thơ).

Ngoài ra, Công an TP Cần Thơ còn phát hiện, triệt phá 1 đường dây tuyển chọn, môi giới hôn nhân bất hợp pháp giữa gần 100 "thôn nữ" Việt Nam và 13 người đàn ông Hàn Quốc, tại Làng du lịch Mỹ Khánh, huyện Phong Điền... 

Công an Hải Dương:

Ngay trong những ngày đầu ra quân, Đội CSĐT tội phạm về ma tuý đã phá được nhiều vụ án. Trong đó, riêng ngày 16/10, các chiến sỹ của Đội và Công an phường Nguyễn Trãi đã bắt quả tang hai vụ tàng trữ trái phép ma tuý, tạm giữ hai đối tượng là Lưu Thanh Hiền, 38 tuổi, ở 14/1 đường Nguyễn Du, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn và Đỗ Thị Trọng, 26 tuổi, ở phố Tuy Hòa, phường Trần Phú, TP Hải Dương đang tàng trữ trái phép một số lượng khá lớn ma tuý.

Cùng ngày, Công an phường Quang Trung cũng đã giải tán một nhóm thanh niên tụ tập đánh nhau tại khu vực Quảng trường Độc Lập. Công an phường đã bắt Nguyễn Văn Huy, 16 tuổi ở 27/2 ngõ 60, đường Nguyễn Lương Bằng, TP Hải Dương và thu giữ hai xe máy. Khám trong cốp xe máy Future BKS 34F9-4075 phát hiện một súng K59, số súng đã bị tẩy xoá và thu trong xe máy YAMAHA một dao bầu.

Trước đó, trong ngày 13/10, Công an TP đã bắt khẩn cấp tên Đỗ Duy Hưng, 26 tuổi ở 35 Bắc Kinh, phường Trần Hưng Đạo và tên Hoàng Tuấn Tùng, 25 tuổi ở 54 Đặng Quốc Trinh, đều ở TP Hải Dương có hành vi dùng vam phá khoá xe máy Wave Alpha BKS 29K8-0536 trị giá 8 triệu đồng của anh Lương Văn Nguyên ở 138 Nguyễn Chí Thanh, TP Hải Dương. Bọn chúng khai nhận đã gây ra 6 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn.

Qua quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Đinh Bá Hoàng, 28 tuổi, ở 88 Nguyễn Đức Cảnh, TP Hải Dương, là đối tượng cùng băng nhóm với tên Hưng và Tùng

PV (tổng hợp)
.
.