Các địa phương trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII

Thứ Sáu, 27/04/2007, 09:27
Các lực lượng Công an Hải Phòng, Tấn công, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an quận Tây Hồ, Hà Nội, Công an tỉnh Quảng Ninh, trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII.

Công an Hải Phòng:

Ngày 25/4, lực lượng CSKV và Công an phụ trách xã về ANTT (Công an Hải Phòng) phát động cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" và tổng kết quy chế tổ chức hoạt động của Công an phụ trách xã về ANTT.

Để phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn, Công an thành phố mở đợt kiểm tra chất lượng công tác của CSKV, Công an phụ trách xã gắn với việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 01 của Giám đốc Công an thành phố về chấn chỉnh công tác tiếp, giải quyết các công việc của dân và cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ" gắn với việc đánh giá chất lượng công tác. 502 đồng chí được kiểm tra kiến thức về các quy định pháp luật, đã có 387 đồng chí đạt loại khá, giỏi.

Hiệu quả công tác kiểm tra góp phần xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ, xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phục vụ công cuộc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố.

Trong dịp này, lực lượng CSKV và Công an phụ trách xã về ANTT phấn đấu với 5 nội dung thi đua là "Nắm tình hình tốt; quản lý hộ khẩu, nhân khẩu tốt; quản lý, giáo dục đối tượng tốt; xây dựng phong trào quần chúng tốt và chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân tốt" được đề ra trong lễ phát động.

Công an tỉnh Hà Tĩnh:

Công an tỉnh Hà Tĩnh đã có Kế hoạch số 43 về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm. Đây là đợt ra quân đồng loạt trong toàn lực lượng, mang ý nghĩa chính trị - xã hội hết sức quan trọng.

Theo đó, các đơn vị chức năng, Công an các huyện, thị xã tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, nâng cao trách nhiệm của người Công an cách mạng; thực hiện tốt chức năng tham mưu và trực tiếp triển khai có hiệu quả các mặt công tác, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây, ổ nhóm tội phạm nguy hiểm; các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy; buôn lậu, gian lận thương mại, tham nhũng…

Tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống cháy nổ, đảm bảo ANTT trên toàn địa bàn. Tích cực vận động, bảo vệ nhân dân tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XII và bảo vệ an toàn các điểm bỏ phiếu.

Công an quận Tây Hồ, Hà Nội:

Tính từ 15/4 đến nay, Công an quận Tây Hồ đã điều tra, khám phá 12 vụ vi phạm pháp luật, bắt giữ 15 đối tượng để tiếp tục điều tra, làm rõ. Điển hình là Đội CSĐT tội phạm về TTXH bắt quả tang vụ tổ chức đánh bạc tại nhà Hà Đức Thứ (SN 1957) ở phố Yên Phụ, thu giữ 45 triệu đồng, 900 USD, 6 xe máy, 11 ĐTDĐ...

Ngày 20/4, Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT và CV đã phối hợp với Đội QLTT số 11 kiểm tra cửa hàng số 269 Chùa Bộc, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, Hà Nội do Tạ Thị Minh Nguyệt, ở ngõ 290 phường Kim Mã, Ba Đình làm chủ. Qua đó đã phát hiện cửa hàng bán rất nhiều điện thoại di động Trung Quốc không có hoá đơn, chứng từ. Lực lượng chức năng đã tạm giữ hàng hoá gồm 102 chiếc điện thoại, trị giá khoảng 250 triệu đồng để điều tra, làm rõ.

Trong thời gian trên, Công an quận Tây Hồ đã huy động 156 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra kiểm soát tại 12 tuyến, địa bàn trọng điểm, qua đó phát hiện, bắt giữ hàng chục đối tượng phạm pháp. Đây là thành tích nổi bật trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội do Bộ Công an, CATP Hà Nội chỉ đạo.

Công an - Bưu điện tỉnh Quảng Ninh:

Những năm qua, ở Quảng Ninh nổi lên hoạt động của các ổ nhóm tội phạm lợi dụng các vùng chồng lấn sóng tại khu vực biên giới để trộm cắp cước viễn thông tại khu vực thị xã Móng Cái.

Để đấu tranh ngăn chặn, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Quảng Ninh thường xuyên tham mưu cho ngành Bưu điện củng cố mô hình tự quản qua tiến hành tập trung rà soát nhân lực ở các khâu trọng yếu, triển khai quy chế bảo mật, phổ biến các thủ đoạn mới của bọn tội phạm.

Từ năm 2001 đến nay đã phát hiện điều tra xử lý 8 vụ trộm cước viễn thông, truy tố 10 đối tượng, trong đó có 3 đối tượng là người nước ngoài; phát hiện, chuyển Cục Bảo vệ an ninh kinh tế (Bộ Công an), Công an TP Hải Phòng điều tra tiếp 2 vụ, thu nhiều thiết bị, phương tiện phạm tội.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác, tới đây, Công an tỉnh và Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh sẽ xây dựng, triển khai thực hiện quy chế phối hợp bảo vệ bảo vệ an ninh thông tin phục vụ cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XII, đồng thời sẽ duy trì phối hợp với với Công an Đông Hưng (Trung Quốc) nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các ổ nhóm trộm cắp cước viễn thông quốc tế 

Nhóm PV
.
.