Cả nước còn 1.140 đối tượng truy nã về ma túy

Thứ Bảy, 08/12/2007, 10:04
Trong tháng 11/2007, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng truy nã. Hiện cả nước có 1.140 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có 593 tên đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm, 84 đối tượng nghi trốn ra nuớc ngoài.

Theo báo cáo mới nhất của Cục CSĐT tội phạm về ma túy, trong tháng 11/2007, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước đã phát hiện, bắt giữ 670 vụ gồm 1.059 đối tượng phạm tội ma túy, thu 11,45kg heroin; 3,6kg thuốc phiện; 2.554 viên và 279,1g ma túy tổng hợp; 2kg cần sa; 43 viên tân dược gây nghiện.

So với tháng trước giảm 5% số vụ, 7% số đối tượng, nhưng số lượng heroin và ma túy tổng hợp, thu được lại tăng. Điển hình ngày 6/11, Công an tỉnh Hòa Bình phối hợp với Công an huyện Tân Lạc phá chuyên án, bắt Đồng Văn Bộ, 33 tuổi, ở Yên Thế, Bắc Giang vận chuyển 5 bánh heroin, ngày 16/11 lại bắt 2 đối tượng ở Hang Kia, Mai Châu, thu 4 bánh heroin.

Ngày 20/11, Phòng 4, Cục C17 phối hợp với PC17 Công an Hà Tây phá chuyên án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy tuyến Thanh Hóa - Hòa Bình - Hà Nội - Hà Tây, bắt 4 đối tượng, thu 1 bánh heroin, 2 ĐTDĐ, 2 xe máy cùng nhiều tài liệu liên quan.

Trong tháng, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt, vận động đầu thú 16 đối tượng truy nã. Hiện cả nước có 1.140 đối tượng truy nã về ma túy, trong đó có 593 tên đặc biệt nguy hiểm và nguy hiểm, 84 đối tượng nghi trốn ra nuớc ngoài

T.H.
.
.