CA Hà Nội mở cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm

Thứ Bảy, 06/06/2015, 18:23
Ngày 6/6, Công an TP Hà Nội đã quyết định mở Đợt cao điểm tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội (ANCT - TTATXH) trên địa bàn TP Hà Nội từ ngày 16/6 đến ngày 15/9.

Theo kế hoạch, từng đơn vị, địa bàn sẽ thực hiện có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ vững ANCT, TTATXH địa bàn Thủ đô; bảo đảm ANTT, an toàn Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, đối ngoại trên địa bàn Thủ đô. Kiềm chế, làm giảm rõ rệt hoạt động của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; tập trung triệt xóa các băng ổ nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng vũ khí nóng, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tạo sự chuyển biến căn bản về TTATXH; giữ vững ổn định về chính trị, kỷ cương pháp luật.

Tăng cường hiệu lực công tác quản lý Nhà nước về ANTT; triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp, giải pháp kiềm chế tai nạn giao thông, đặc biệt là trong đợt diễn ra SEA Games 28. Xây dựng các phương án bố trí lực lượng kiểm tra 24/24h trên các tuyến quốc lộ, tuyến giao thông trọng điểm, tuyến phức tạp về TTATGT, tuyến tiềm ẩn nguy cơ hoạt động tội phạm.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu chỉ đạo công tác trọng tâm tháng 6/2015.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm vừa góp phần đảm bảo sự bình yên cho thành phố, đồng thời là hoạt động thiết thực của toàn lực lượng Công an Hà Nội hướng đến kỷ niệm 70 năm thành lập lực lượng Công an nhân dân, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

Trong tháng 6, Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu Công an các đơn vị phải chú trọng công tác nắm tình hình; có những biện pháp quyết liệt đối với tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản có xu hướng tăng.

Cán bộ, chiến sĩ phải chấp hành nghiêm nội quy, quy định, điều lệnh CAND; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng lực lượng, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những vi phạm...

Trần Xuân
.
.