CSGT Quảng Ngãi: Tuần tra, truy bắt tội phạm

Thứ Tư, 10/10/2007, 10:30
15h ngày 5/10, trong khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến QLIA (đoạn xã Tịnh Phong, thị trấn Sơn Tịnh), tổ tuần tra kiểm soát Phòng CSGT đường bộ Công an tỉnh Quảng Ngãi, do Thiếu tá Huỳnh Bá Tố làm Tổ trưởng nhận được tin của quần chúng báo có đối tượng trộm cắp xe gắn máy đang chạy trốn từ TP Tam Kỳ (Quảng Nam) vào Quảng Ngãi.

Ngay khi nhận được tin báo, Thiếu tá Huỳnh Bá Tố đã kịp thời triển khai lực lượng chốt chặn. Đúng lúc đó, phát hiện đối tượng khả nghi và ra hiệu lệnh dừng, nhưng hắn cố tình bỏ chạy, không chấp hành hiệu lệnh. Ngay lập tức, Thiếu tá Huỳnh Bá Tố cùng Đại úy Nguyễn Như Quế đuổi theo gần 3km thì bắt kịp và buộc đối tượng dừng lại.

Khai thác tại chỗ, đối tượng khai tên Nguyễn Thanh Quang (29 tuổi), thường trú ở khu phố I, Tân Thiện, La Gi, Bình Thuận và chiếc xe môtô mang BKS 92F-4567 mà y đang điều khiển là "chiến lợi phẩm" của một vụ trộm mà y vừa thực hiện ở TP Tam Kỳ.

Kiểm tra người tên Quang, lực lượng Công an còn phát hiện 1 giấy chứng nhận đăng ký xe và môtô BKS 76X3-8383 mang tên Phạm Thị Như Vỹ (23 tuổi), thôn Minh Long (xã Tịnh Minh, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi); 1 bảng tên của Nguyễn Ngọc Dương do Trường dạy nghề tỉnh Quảng Nam cấp; 1 cờ lê loại 8-10.

Cùng đi với tên Quang là một phụ nữ tên Huỳnh Thị Thu Hảo (27 tuổi), thường trú ở xã Bình Đông, huyện Bình Sơn. Tổ TTKS Phòng PC26 Công an Quảng Ngãi đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thanh Quang và tang vật cho Công an huyện Sơn Tịnh tiếp tục thụ lý điều tra làm rõ

Thanh Việt
.
.