CSGT Hà Nội phân luồng giao thông, phát khẩu trang cho người dân

Thứ Sáu, 29/01/2021, 20:01
Sau đảm bảo phân luồng Đại hội Đảng XIII, lực lượng Đội CSGT số 6 phân luồng giao thông, kịp thời phát khẩu trang cho người dân đảm bảo an toàn trước diễn biến mới của dịch COVID-19.

Chiều 29/1 có mặt tại nút giao thông Trần Duy Hưng- Hoàng Minh Giám nơi giáp danh 2 quận Cầu Giấy và Thanh Xuân (TP Hà Nội), lực lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, TTGT, công an địa bàn và cơ quan chức năng ứng trực, hướng dẫn phân luồng giao thông, đồng thời căng dây cấm phương tiện đảm bảo các đoàn công tác đón dẫn các đoàn Đại hội Đảng XIII từ trung tâm Hội nghị quốc gia về nơi ở được tuyệt đối an toàn.

Đội CSGT số 6 Công an Hà Nội phân luồng giao thông, kịp thời phát khẩu trang cho người dân đảm bảo an toàn trước diễn biến mới của dịch COVID-19.

Theo ghi nhận, mỗi khi có các đoàn xe đón dẫn đoàn Đại hội Đảng XIII lưu thông từ trung tâm hội nghị quốc gia đi về trung tâm Hà Nội, các lượng CSGT, Cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, TTGT, công an địa bàn và cơ quan chức năng tiến hành căng dây cấm cứng các hướng phương tiện lưu thông từ các đường nhánh như: Hoàng Minh Giám- Trần Duy Hưng; Phạm Hùng- Trần Duy Hưng; Đường Láng…để ưu tiên đoàn xe phục lãnh đạo Nhà nước, cũng như các đoàn xe chở các đại biểu dự Đại hội Đảng XIII.

Vào cuối giờ tan sở, cao điểm buổi chiều, lượng phương tiện của người dân từ phía trung tâm Hà Nội đổ về qua nút giao thông Hoàng Minh Giám- Trần Duy Hưng ngày một đông, lực lượng CSGT, CSCĐ, công an địa bàn tiếp tục chỉ huy giao thông, hướng dẫn điều khiển tiết phương tiện lưu không để xảy ra ùn tắc giao thông trên địa bàn.

Tại các vị trí cụm đèn tiến hiệu giao thông, các cán bộ, chiến sĩ Đội CSGT số 6 tiến hanh quan sát, đồng thời phát khẩu trang cho một người người đi xe máy, xe đạp, ô tô tải, xe chở học sịnh chưa có khẩu trang. Tại đây, quá trình phát khẩu trang cho người tham gia giao thông, cán bộ, chiến sĩ CSGT nhắc nhở, tuyên truyền tới người tham gia giao thông đảm bảo phòng chống dịch COVID-19.


Song Bình
.
.