Tăng cường xử phạt không đội MBH, nâng cao ý thức tự giác khi tham gia giao thông

Thứ Hai, 24/12/2018, 17:06
Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động phối hợp tuần tra trên các tuyến đường Hà Nội xử lý đối với trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không đội MBH nhằm từng bước nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông.


Sáng ngày 23-12, PV ghi nhận cùng tổ công tác CSGT và CSCĐ đang xử lý vi phạm tại Ngã tư Hàng Bài- Hai Bà Trưng gồm: Thượng uý CSGT Huỳnh Tấn Quảng (tổ trưởng), Đại uý Bùi Anh Tuấn và 2 chiến sĩ CSCĐ Hạ sỹ Cao Bá Chiến và Thiếu uý Lương Thị Thu đang tiến hành lập biên bản đối với Hà Việt Nam (20 tuổi, ở huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển xe máy BKS 29M1-275.75 không MBH.

CSGT, CSCĐ tuần tra trên đường bắt vi phạm MBH

Tại chốt Cảnh sát, Hà Việt Nam nói, do đi trong phố đoạn gần tưởng không có cảnh sát nên không đội MBH. Sau khi, tổ công tác tiến hành lập biên bản, phát biên lai phạt tại chỗ. Hà Việt Nam nói, lần sau ra đường sẽ chấp hành đội MBH khỏi mất thời gian bị kiểm tra, xử lý như thế này.

CSGT xử lý một trường hợp vi phạm.

Sau khi xử phạt xong, tổ công tác tiếp tục tuần tra dọc tuyến Ngã tư Hàng Bài đến địa 74 Hai Bà Trưng tiếp tục dừng một xe máy BKS 29H5-7583 do Nguyễn Văn Hưởng (41 tuổi, ở phố Nguyễn Khuyến, Hà Nội).

Khi bị kiểm tra, anh Hưởng khá bất ngờ và phân trần: Do nhà gần chỉ đi một đoạn nên chủ quan không đội MBH. Chấp hành xử phạt tại chỗ, Hưởng nói sẽ chấp hành đội MBH mỗi khi lưu thông trên đường.

Thiếu tá Đinh Ngọc Đạo, Phó đội trưởng Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) thông tin: Theo kế hoạch 234 của Phòng CSGT, Đội CSGT số 1 đã thành lập 3 tổ công tác, mỗi tổ có 2 CSGT và 2 CSCĐ tăng cường xử lý vi phạm giao thông, mà đặc biệt là đối với người điều khiển phương tiện mô tô, xe gắn máy không đội MBH.

Theo đó, 3 tổ tuần tra sẽ khép kín địa bàn, đặc biệt là vào giờ cao điểm để kịp thời xử lý đối với người điều khiển phương tiện không đội MBH tuyến đường như Trần Hưng Đạo- Lý Thường Kiệt- Hai Bà Trưng- Hài Bài- Phố Huế- Hồ Hoàn Kiếm- Trần Nhuật Duật- Đê 401 đi cầu Thăng Long....

Hiệp Bình
.
.