CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên - Huế: Lập công xuất sắc

Thứ Tư, 08/03/2017, 07:43

Công an tỉnh Hà Tĩnh và Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đã tổ chức gặp mặt nhân kỷ niệm 20 năm ngày truyền thống lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (12/3/1997 – 12/3/2017). 



Công an tỉnh Hà Tĩnh:

Trong 20 năm qua với chức năng nhiệm vụ của mình, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về  ma túy Công an Hà Tĩnh đã phối hợp làm tốt chức năng tham mưu và phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, đấu tranh ngăn chặn tệ nạn ma túy có hiệu quả.

Lực lượng CSĐT tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện, bắt giữ trên 1.200 vụ, trên 2.600 đối tượng liên quan đến ma túy; thu giữ 38kg heroin, trên 17kg thuốc phiện; trên 100 bánh cần sa, trên 24kg ma túy tổng hợp, trên 27 ngàn viên ma túy tổng hợp các loại; trên 1.100 lọ thuốc tân dược, 14 khẩu súng, 25 viên đạn, trên 65 ngàn USD và nhiều tang vật khác liên quan đến vụ án. Đề nghị truy tố, xét xử gần 800 vụ, 944 bị cáo về tội ma túy….

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh đã được Đảng, Nhà nước tặng 3 Huân chương Chiến công cho tập thể và cá nhân; Thủ tướng Chính phủ tặng 6 bằng khen cho tập thể, cá nhân. Hàng trăm lượt CBCS được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen...

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt đã ôn lại truyền thống, những chiến công qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy; trao đổi một số kinh nghiệm trong đấu tranh phòng chống tội phạm về túy. 

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế

Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (12/3/1997-12/3/2017).

Trải qua 20 năm chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế không ngừng lớn mạnh, vượt qua khó khăn để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trên địa bàn.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế tặng hoa chúc mừng lực lượng PC47 nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống.

Qua đó, đơn vị đã thu giữ 1770g heroin; hơn 98 kg cần sa; 1.142,5g ma túy tổng hợp. Đồng thời đã triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy liên tỉnh, xuyên quốc gia, nhiều chuyên án có quy mô lớn như chuyên án X, thu giữ 40 bánh cần sa, chuyên án K thu giữ 542,617g ma túy tổng hợp...

Với những thành tích trên, Phòng PC47 Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế nhiều năm liền đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng; được UBND tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc; 3 năm liền được Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc và được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3 vì có thành tích trong công tác, chiến đấu.

Đại tá Hoàng Thế Hy, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, thời gian tới, lực lượng PC47 cần chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp cùng các cơ quan chức năng làm tốt công tác phòng ngừa, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng và nhân rộng các mô hình, CLB phòng chống ma túy, góp phần kiềm chế, đẩy lùi tệ nạn ma túy, giữ gìn ANTT địa bàn.


Văn Hùng - Anh Cường - Anh Khoa
.
.